Trợ cấp cao nhất với người cao tuổi có thể tăng lên 1,62 triệu đồng/tháng
(Dân trí) - Nếu đề xuất tăng chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng được thông qua, mức trợ giúp xã hội cao nhất mà người cao tuổi được nhận có thể lên đến 1,62 triệu đồng/tháng.

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người nuôi dưỡng được hưởng mức trợ cấp cao nhất (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).
Hiện người cao tuổi đang được hưởng chế độ trợ cấp theo 2 chính sách là trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội (quy định chi tiết tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP) và trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (quy định chi tiết tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP).
Mức trợ cấp hưu trí xã hội được quy định bằng số tiền cụ thể là 500.000 đồng/người/tháng.
Mức chuẩn trợ giúp xã hội cũng là 500.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh của từng đối tượng mà được hưởng hệ số trợ cấp khác nhau. Mức trợ cấp bằng hệ số được hưởng nhân với mức chuẩn.
Trong dự thảo Nghị định Quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất dùng một mức chuẩn trợ giúp xã hội để tính trợ cấp của 2 chế độ trên. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề xuất mức chuẩn trợ giúp mới áp dụng từ ngày 1/7 là 540.000 đồng (hiện nay là 500.000 đồng).
Mức chuẩn này được dùng để tính mức trợ cấp hằng tháng cho 10 nhóm đối tượng, trong đó có 8 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và 2 nhóm người cao tuổi đang hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội.
Nếu Nghị định này được thông qua thì nhóm được hưởng mức trợ cấp cao nhất là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Mức trợ cấp của nhóm này từ ngày 1/7 sẽ là 540.000 đồng x 3 = 1.620.000 đồng.
Dự kiến mức hưởng trợ cấp của 10 nhóm được hưởng chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7 như sau:








