Bộ trưởng Nội vụ nói về chiến lược phát triển 2 thành phố mới

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh không chỉ nâng cấp hành chính mà là chiến lược tái cấu trúc, tạo cực tăng trưởng mới.

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Quốc hội về 2 Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh sáng 12/8, đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải bày tỏ sự trân trọng đóng góp từ các đại biểu và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về 2 đề án.

Theo Bộ trưởng, qua tổng hợp các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, các đại biểu đều thể hiện sự đồng thuận và tán thành cao với sự cần thiết phải thành lập 2 thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Các ý kiến đã chỉ ra nhiều yêu cầu, giải pháp trọng tâm cụ thể mà Chính phủ và chính quyền 2 địa phương cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nội vụ nói về chiến lược phát triển 2 thành phố mới - 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tiếp thu giải trình (Ảnh: Quang Vinh).

Tái cấu trúc không gian phát triển

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh không chỉ đơn thuần là việc nâng cấp một đơn vị hành chính đô thị hay chuyển đổi mô hình quản trị. Mục tiêu lớn hơn của đề án là chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, nhằm hình thành cực tăng trưởng mới. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực đột phá cho vùng Đồng bằng sông Hồng và toàn quốc, phù hợp với định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 2 địa phương.

Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng cho biết Chính phủ tiếp thu toàn diện các ý kiến và sẽ tập trung vào ba nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, về các giải pháp, phương hướng và kế hoạch phát triển 2 thành phố, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đô thị và tỷ lệ đô thị hóa. Cơ quan liên quan sẽ khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để 2 thành phố có thể đi vào hoạt động thông suốt ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Thứ hai, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm với các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đòn bẩy phát triển. Song song đó, Chính phủ sẽ thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, định hướng rõ vai trò dẫn dắt và các chỉ tiêu phát triển cụ thể cho từng địa phương.

Thứ ba, các cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ để chỉnh lý một số nội dung trong 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo tính chặt chẽ về mặt pháp lý và khả thi trong thực tiễn.

Bộ trưởng Nội vụ nói về chiến lược phát triển 2 thành phố mới - 2

Toàn cảnh phiên thảo luận Quốc hội sáng 12/8 (Ảnh: Media QH).

Phát triển công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo

Về quá trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng thông tin, trong ngày 11/8, Chính phủ đã gửi tới Quốc hội hai Báo cáo số 530 và 531 để giải trình chi tiết các ý kiến được nêu tại phiên thảo luận tổ ngày 6/8.

Trên cơ sở tiếp thu tối đa các ý kiến tại kỳ họp, Chính phủ cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt chính quyền 2 địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Đại diện Chính phủ khẳng định sẽ quán triệt sâu sắc 3 yêu cầu cốt lõi của Quốc hội. Yêu cầu đầu tiên là phát triển cân đối, hài hòa giữa các khu vực nội vùng của từng thành phố. Trong đó là việc chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Mục tiêu đặt ra là đưa 2 thành phố tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thực sự trở thành những cực tăng trưởng quan trọng của vùng và quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định ngay sau khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ tiếp tục sát sao chỉ đạo 2 địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức công bố. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết sẽ được tiến hành bài bản, chặt chẽ và nghiêm túc.