Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ ở Lâm Đồng

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn.

Ngày 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ ở Lâm Đồng - 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông (Ảnh: Xuân Sơn).

Tại đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến thăm, tặng quà đến ông Trương Văn Trường, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%, từng bị địch bắt, tù đày và thương binh Nguyễn Thị Loan tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ ở Lâm Đồng - 2

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, tặng quà đến ông Trương Văn Trường, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61% (Ảnh: Xuân Sơn).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự và bà Đinh Thị Bé, đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín. Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân đối với gia đình.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn gia đình ông Nguyễn Văn Sự, bà Đinh Thị Bé tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.