Đại tướng Phan Văn Giang: Đắk Lắk cần tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển
(Dân trí) - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng vượt trội, cần tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển và cải thiện môi trường đầu tư.
Ngày 27/6, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề "Đắk Lắk - tiềm năng, khát vọng phát triển".
Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk được định hướng trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của cả nước, trung tâm phát triển kinh tế xanh, trung tâm dịch vụ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phát huy tối đa lợi thế rừng và biển (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).
Điểm mới nổi bật của quy hoạch là việc tổ chức không gian phát triển tạo nên sự liên kết giữa cao nguyên với biển, giữa nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và logistics.
Quy hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người khoảng 164 triệu đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn, nguồn lực đa dạng và điều kiện thuận lợi hơn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Uy Nguyễn).
"Điều quan trọng nhất đối với Đắk Lắk hiện nay là khả năng chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành kết quả, động lực tăng trưởng thực sự. Biến các định hướng lớn trong quy hoạch thành những công trình, những dự án được triển khai thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Ông bày tỏ kỳ vọng, Đắk Lắk sẽ phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế số để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đắk Lắk tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển, trong đó cần ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn lực, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Phó Thủ tướng yêu cầu công tác cải cách hành chính phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo; kiên quyết không để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” để chính quyền thực sự là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp (Ảnh: Uy Nguyễn).
Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế của Đắk Lắk được yêu cầu phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Đối với bộ, ngành Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cần xác định phát triển Đắk Lắk là trách nhiệm chung để chủ động phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn cho tỉnh.
Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng.
Đồng thời, trao các bản ghi nhớ hợp tác, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án tại Đắk Lắk với tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng.