Mở rộng đào vệt đất nghi rãnh nước cũ tìm mộ liệt sĩ tập thể ở Quảng Ngãi

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm theo vệt đất nghi là rãnh nước cũ dọc đường Trường Chinh và trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Ngày 21/7, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi thăm dò, tìm kiếm mộ liệt sĩ dọc đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K53) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng phạm vi đào theo vệt đất, nghi là rãnh nước cũ dọc đường Trường Chinh. Dự kiến, lực lượng chức năng sẽ đào thêm 60-80m dọc tuyến đường này, đến ngã ba giao với đường Trương Đăng Quế (phường Đăk Cấm).

Mở rộng đào vệt đất nghi rãnh nước cũ tìm mộ liệt sĩ tập thể ở Quảng Ngãi - 1

Đội K53 mở rộng đào theo vệt đất, nghi là rãnh thoát nước cũ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến nay lực lượng chức năng đã đào theo vệt đất dài khoảng 350m, sâu gần 3m. Việc mở rộng tìm kiếm nhằm kiểm chứng thông tin do các nhân chứng cung cấp về mộ liệt sĩ tập thể được chôn cất tại khu vực này vào xuân Mậu Thân năm 1968.

Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, ngoài việc mở rộng tìm kiếm dọc đường Trường Chinh, Đội K53 còn huy động lực lượng đào khảo sát ở khu đất trống trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Theo thông tin do nhiều nhân chứng cung cấp ở khu vực gần kỳ đài trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm có thể đã chôn cất nhiều liệt sĩ.

Mở rộng đào vệt đất nghi rãnh nước cũ tìm mộ liệt sĩ tập thể ở Quảng Ngãi - 2

Lực lượng chức năng đào nhiều rãnh sâu trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sáng 21/7, ông Nguyễn Văn Đền (trú xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) vượt hàng trăm cây số vào Quảng Ngãi để thắp hương cho người chú ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Bơ, hy sinh năm 1970, hiện an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Không chỉ viếng mộ người chú, ông Đền còn tranh thủ tìm hiểu thông tin từ các đội quy tập hài cốt liệt sĩ với hy vọng sớm tìm được hài cốt của 2 người chú ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Khương (hy sinh năm 1962) và liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn (hy sinh năm 1968), đều chiến đấu và hy sinh tại chiến trường phía Nam.

Mở rộng đào vệt đất nghi rãnh nước cũ tìm mộ liệt sĩ tập thể ở Quảng Ngãi - 3

Ông Đền thắp hương 4 liệt sĩ mới được phát hiện, cất bốc trong đợt tìm kiếm ở khu vực đường Trường Chinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Đền cho biết năm 2022, gia đình vô cùng xúc động khi tìm được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Bơ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Kể từ đó, mỗi dịp trở lại Quảng Ngãi thắp hương cho người chú, ông đều tìm đến các đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi và Gia Lai để dò hỏi thông tin với mong muốn sớm tìm được hài cốt của hai người chú còn lại.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều bằng chứng, tư liệu để làm rõ thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh. 

Cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ liệt sĩ nằm ở phía Bắc và phía Nam đường Trường Chinh. Đây là những người lính thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hy sinh ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày), số lượng 70-90 liệt sĩ.

Tại khu vực đường Trường Chinh, trong năm 2001 và 2008, người dân đã phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, việc tìm kiếm được triển khai theo 3 giai đoạn. 

Sáng 29/6, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Trong các ngày 5-6/7, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu đất trống trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Ngày 18/7, cán bộ, chiến sĩ phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy trong đợt tìm kiếm này lên 4 hài cốt.