Người dân Lào cung cấp thông tin vị trí nghi có mộ tập thể bộ đội Việt Nam
(Dân trí) - Người dân Lào đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng Việt Nam về một phần mộ liệt sĩ cùng một vị trí nghi có mộ tập thể bộ đội Trường Sơn, hy sinh giai đoạn 1971-1972.
Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận nguồn tin do ông Hồ Văn Vang (83 tuổi) cùng con trai, trú tại cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), cung cấp về phần mộ bộ đội Việt Nam hy sinh ở nước bạn.
Theo đó, trên rẫy lúa của gia đình ông Vang có một phần mộ liệt sĩ bộ đội chủ lực Việt Nam, hy sinh giai đoạn 1971-1972, và một vị trí nghi có mộ tập thể của bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) đến nay chưa quy tập.

Người dân Lào cung cấp thông tin và trao di vật bộ đội cho đơn vị Biên phòng Việt Nam (Ảnh: Hoài Nam).
Ông Vang cho biết khu vực rẫy lúa nêu trên từng có 8 ngôi mộ liệt sĩ. Năm 2009, ông đã chỉ dẫn, hỗ trợ đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ có danh tính.
Thời điểm đó, gia đình ông Vang đang canh tác lúa nương và chịu ảnh hưởng của phong tục nên ông không thông báo về phần mộ còn lại. Phần mộ này hiện vẫn còn nguyên tại khu vực rẫy lúa.
Đối với vị trí nghi là mộ tập thể trên sườn đồi, ông Vang thông tin vị trí này cách khu vực 8 ngôi mộ ban đầu khoảng 80m, hầm trú ẩn chữ A của 3-5 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) trong giai đoạn 1971-1972.

Bi đông của bộ đội Việt Nam do gia đình ông Vang cất giữ (Ảnh: Hoài Nam).
Trong thời gian đóng quân, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giúp gia đình ông Vang sản xuất lúa. Sau khi hầm bị máy bay Mỹ đánh sập, ông Vang đến kiểm tra, thu được 1 khẩu súng CKC, 1 bi đông đựng nước và 1 nắp nồi nhôm nhưng không phát hiện người còn sống.
Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp tục thu thập, xác minh nguồn tin liên quan, đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao đổi với cơ quan chức năng để khảo sát, xác minh thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vị trí do người dân Lào cung cấp.







