Phát hiện chiếc lược, túi nhựa chứa thông tin liệt sĩ họ Đoàn, tên Kiển
(Dân trí) - Quá trình khai quật các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng, lực lượng chức năng tìm thấy di vật là chiếc lược, ví và túi nhựa có tên Kiển, họ Đoàn.
Chiều 20/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hồng Giang, trợ lý Ban chỉ huy quân sự phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng, cho biết quá trình khai quật Nghĩa trang liệt sĩ Điện Tiến, tại mộ số 6, hàng A2, lô A, lực lượng chức năng phát hiện chiếc lược màu trắng bằng nhựa, 1 chiếc ví in hình lá màu xanh và chùm nho cùng một túi nhựa có dây đeo.
Bên trong túi nhựa này có chứa thông tin tên liệt sĩ Kiển, họ Đoàn nhưng chữ lót bị mờ. Phía sau có dòng chữ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” cũng đã mờ.

Phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phát hiện có di vật (Ảnh: Bình An).
Theo ông Giang, tại mộ số 6, hàng A3, lô A, lực lượng chức năng cũng phát hiện một ống đựng thông tin. Ngôi mộ này đã lấy mẫu theo quy trình. Hiện nay, các di vật được để tại mộ chờ chỉ đạo cấp trên.
Theo Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Bắc, địa phương có hơn 6.000 liệt sĩ được an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ Điện Tiến có 944 mộ, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn (cũ) có 5.126 mộ.

Di vật gồm lược, ví và túi có thông tin họ, tên của liệt sĩ (Ảnh: Nguyễn Hồng Giang).
Nỗi trăn trở lớn nhất của chính quyền và nhân dân phường Điện Bàn Bắc hiện nay là vẫn còn gần 1.900 phần mộ liệt sĩ an táng trong nghĩa trang chưa xác định được thông tin (chiếm hơn 30% tổng số mộ).
Do thời gian trôi qua đã hơn nửa thế kỷ, sự tác động của thiên tai, bão lụt hàng năm, nhiều chứng nhân lịch sử đã mất, số nhân chứng còn sống trí nhớ giảm sút và sơ đồ mộ chí bị thất lạc khiến công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thông thường gặp nhiều khó khăn.
“Việc triển khai lấy mẫu để giám định ADN chính là giải pháp khoa học, là “chìa khóa” mở ra hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đúng với tên tuổi, quê hương của mình”, đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Bắc bày tỏ.
Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Bắc khẳng định địa phương quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu việc lấy mẫu đối với gần 1.900 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 2 nghĩa trang trên địa bàn.
Theo UBND phường Điện Bàn Bắc, điểm nổi bật trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” là việc áp dụng triệt để chuyển đổi số.
Song song với việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt của Bộ Quốc phòng, tổ công tác liên ngành phường Điện Bàn Bắc sẽ số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan để cập nhật trực tiếp vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Điều này tạo nền tảng số hóa đồng bộ, giúp dễ dàng đối khớp thông tin ADN với thân nhân liệt sĩ trên cả nước sau này.







