Khẩn trương tìm mộ tập thể 147 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Đak Pơ
(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp cùng các nhân chứng để rà soát, tìm kiếm khu mộ tập thể của 147 liệt sĩ Trung đoàn 96 hy sinh trong trận chiến Đak Pơ.
Ngày 20/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai họp tổng kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm.
Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết nhiều năm qua, tỉnh đã tập trung tìm kiếm khu mộ tập thể của 147 liệt sĩ Trung đoàn 96 hy sinh trong trận đánh trên quốc lộ 19 (xã Đak Pơ) thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của khu mộ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ảnh: Công Sơn).
“Hơn 50 năm hòa bình, thống nhất, còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, các cơ quan, đơn vị cần phải tập trung thực hiện”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã kiến nghị tổ chức một đợt khảo sát quy mô lớn. Đơn vị này đề xuất vùng tìm kiếm, trọng tâm gồm khu vực diễn ra trận đánh năm xưa, khu vực xung quanh Tượng đài chiến thắng Đak Pơ và các địa bàn lân cận.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin để hỗ trợ lực lượng chức năng.
Về thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tổ chức lấy mẫu ADN trong các nghĩa trang liệt sĩ đối với mộ chưa xác định danh tính và thân nhân liệt sĩ trong toàn tỉnh để gửi đi giám định.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đang đẩy mạnh công tác kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu tại 119 nghĩa trang với gần 42.000 phần mộ liệt sĩ.
Qua rà soát cho thấy, hơn 18.000 mộ có đầy đủ thông tin; hơn 11.800 mộ có một phần thông tin và gần 12.000 mộ chưa có thông tin.
Đến nay, cơ quan chức năng đã khai quật gần 3.000 mộ tại 19 nghĩa trang, thu thập được 1.857 mẫu đủ điều kiện để bàn giao cho Viện pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Công Sơn).
Theo Đại tá Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, hiện nay số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin còn lớn, nhiều hài cốt được quy tập và an táng từ lâu, hài cốt bị phân hủy hoặc không còn đủ điều kiện lấy mẫu, ảnh hưởng tới kết quả giám định ADN.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết cùng với các hoạt động trong nước, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Trong mùa khô 2025-2026, Đội K52 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 139 xã, phường thuộc 23 huyện, thành phố của tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear. Qua đó, đơn vị này tổ chức lực lượng tìm kiếm 23 thông tin có độ tin cậy cao, thực hiện đào bới 19 địa điểm và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, hồi hương về nước, truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ.
Tính từ năm 2001 đến nay, Đội K52 đã quy tập, hồi hương về nước 1.530 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.







