Đề xuất người bán hàng online tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội TPHCM đề xuất thêm nhiều nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như người bán hàng online, tài xế công nghệ, người lao động theo hợp đồng dưới 1 tháng...

Ngày 2/6, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết đã có văn bản góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Từ thực tế tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố, Bảo hiểm xã hội TPHCM kiến nghị bổ sung thêm nhiều nhóm lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể là nhóm tài xế công nghệ và người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, đây là những nhóm lao động có việc làm, có thu nhập ổn định, thường xuyên, phát triển nhanh trong nền kinh tế số nhưng hiện chưa được bao phủ đầy đủ bởi chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc bổ sung nhóm đối tượng này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi an sinh cho người lao động trong các mô hình việc làm mới.

Về cách đóng, Bảo hiểm xã hội TPHCM đề xuất các đối tượng đóng thông qua tổ chức kinh doanh ứng dụng công nghệ, nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử, nhà quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán...

Đề xuất người bán hàng online tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc - 1

Nhân viên BHXH TPHCM đang giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp (Ảnh: BHXH TP).

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TPHCM đề xuất đưa thêm nhóm lao động làm việc theo hợp đồng dưới 1 tháng vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, thực tế cho thấy một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, bảo vệ, dịch vụ… ký hợp đồng dưới 1 tháng nhằm né tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo số liệu khảo sát từ nguồn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 và năm 2025 của các đơn vị trên địa bàn TPHCM, có khoảng hơn 350.000 lao động thuộc nhóm này.

Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết: “Việc bổ sung nhóm lao động làm việc theo hợp đồng dưới 1 tháng vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm hạn chế tình trạng lách luật, đồng thời bảo đảm công bằng về quyền lợi an sinh giữa các nhóm lao động”.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng đề nghị sửa Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng siết trách nhiệm bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp sử dụng lao động tại công trình xây dựng, công ty may mặc, gia công, vận tải.

Đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động tại các công trình xây dựng, Bảo hiểm xã hội TPHCM kiến nghị nếu không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì cơ quan thuế không quyết toán chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội khi xác định thu nhập chịu thuế.

Kiến nghị này xuất phát từ thực tế nhiều doanh nghiệp xây dựng trả lương công nhân theo ngày công, không ký hợp đồng lao động hoặc luân chuyển người lao động qua nhiều công trình để né tránh nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội. Theo khảo sát trên địa bàn TPHCM năm 2024 và năm 2025, có khoảng hơn 50.000 lao động thuộc trường hợp này.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm giữa việc sử dụng lao động, hạch toán chi phí tiền lương và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, qua đó hạn chế tình trạng doanh nghiệp sử dụng lao động thực tế nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người lao động.