Báo Dân trí tổ chức tọa đàm hỗ trợ người mất việc học nghề, tìm việc mới
(Dân trí) - Trong bối cảnh công nghệ, AI làm thay đổi thị trường lao động, tọa đàm của báo Dân trí sẽ làm rõ cách bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động học nghề để thích ứng và tìm việc làm mới.
Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động bởi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và những thay đổi trong mô hình sản xuất, mất việc làm đang trở thành nỗi lo của không ít người lao động. Tuy nhiên, liệu thất nghiệp chỉ đơn thuần là một giai đoạn khó khăn hay có thể trở thành cơ hội để học tập, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm một hướng đi mới?
Đó là chủ đề được đặt ra tại tọa đàm "Mất việc không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội nâng cao kỹ năng, chất lượng lao động để tìm việc mới" do báo Dân trí tổ chức, diễn ra vào 9h ngày mai, 2/6.

Người lao động có nhiều cơ hội và điều kiện để nâng cao kỹ năng, sớm quay lại với thị trường lao động nhờ Luật Việc làm mới (Ảnh: Nguyễn Hằng).
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Luật Việc làm 2025 đã chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Nếu trước đây bảo hiểm thất nghiệp thường được nhìn nhận chủ yếu là khoản trợ cấp dành cho người lao động khi mất việc, thì cách tiếp cận mới đang hướng nhiều hơn tới mục tiêu hỗ trợ người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động thông qua đào tạo, nâng cao kỹ năng và kết nối việc làm.
Diễn giả tham gia tọa đàm có ông Phạm Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên và ông Tạ Văn Xã, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long.
Tại tọa đàm, các khách mời sẽ cùng trao đổi về những biến động của thị trường lao động dưới tác động của AI, tự động hóa và chuyển đổi số. Những nhóm lao động nào đang đối mặt nguy cơ bị thay thế? Người lao động cần chuẩn bị những kỹ năng gì để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp?
Một nội dung đáng chú ý khác là những thay đổi của chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025. Các khách mời sẽ phân tích các chính sách mới nhằm hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động thông qua đào tạo, nâng cao kỹ năng và kết nối việc làm, thay vì chỉ dừng ở việc chi trả trợ cấp thất nghiệp.
Tọa đàm cũng đặt ra câu hỏi vì sao dù chính sách hỗ trợ học nghề đã được triển khai nhiều năm nhưng tỷ lệ người lao động tham gia vẫn còn thấp. Những rào cản nào đang khiến người lao động chưa mạnh dạn học nghề để chuyển đổi việc làm? Các quy định mới liệu có tạo động lực thay đổi thực trạng này?
Ở góc độ đào tạo nghề, chương trình sẽ làm rõ xu hướng học nghề, học lại nghề trong bối cảnh nhiều kỹ năng có nguy cơ nhanh chóng lỗi thời. Các khách mời cũng sẽ thảo luận về vai trò của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực trước những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường lao động.
Thông qua những phân tích và chia sẻ thực tiễn, tọa đàm kỳ vọng gợi mở các giải pháp giúp người lao động chủ động nâng cao kỹ năng, thích ứng với sự thay đổi và tìm kiếm cơ hội việc làm bền vững hơn.





