Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xin nghỉ hưu trước tuổi
(Dân trí) - Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và 2 cấp phó đã có đơn xin cấp có thẩm quyền nghỉ hưu trước tuổi.
Ngày 24/6, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận thông tin bản thân đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ông Tuân đang chờ cấp có thẩm quyền xét duyệt đơn.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, việc ông có đơn xin nghỉ hưu là chuyện bình thường vì đã sắp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).
Cũng theo ông Tuân, các ông Lê Hữu Hoàng và Đinh Văn Thiệu, cùng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.
Thời gian nghỉ hưu theo nguyện vọng là vào ngày 1/7, đúng dịp 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận sáp nhập thành một tỉnh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (SN 1964, quê ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Tháng 2/2020, ông Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho đến nay.
Ông Lê Hữu Hoàng (SN 1967, quê quán thị xã Ninh Hòa). Tháng 10/2019, ông được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Còn ông Đinh Văn Thiệu (SN 1967, quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Tháng 12/2020, ông Thiệu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh mới lấy tên là Khánh Hòa, trung tâm chính trị - xã hội đặt tại Khánh Hòa hiện nay.
Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu Trường Sa.