Chiếc lược khắc chữ “ĐỨC THẮNG”, huân chương và ảnh cô gái trong mộ liệt sĩ

(Dân trí) - Chiếc lược khắc dòng chữ "ĐỨC THẮNG", huân chương và tấm ảnh cô gái đã phai màu được phát hiện trong các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở Gia Lai.

Ngày 3/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình mở các phần mộ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, xã Vạn Đức, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật.

Tại mộ số 14, khu C, hàng 2, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy một chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”.

Chiếc lược khắc chữ “ĐỨC THẮNG”, huân chương và ảnh cô gái trong mộ liệt sĩ - 1

Chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG” (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai).

Tại mộ số 10, khu C, hàng 9, lực lượng chức năng phát hiện 3 kỷ vật gồm một huân chương đã hoen rỉ, một ví da màu đen có dòng chữ “BiC-PORTEFEUILLE” và một tấm ảnh cô gái đã phai màu.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, đây là Huân chương Chiến công Giải phóng, phần thưởng dành cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Riêng tấm ảnh một cô gái đã phai màu, không còn nhìn rõ nét mặt. Lực lượng chức năng nhận định đây có thể là ảnh người thân hoặc người yêu của liệt sĩ mang theo khi ra chiến trường.

Chiếc lược khắc chữ “ĐỨC THẮNG”, huân chương và ảnh cô gái trong mộ liệt sĩ - 2

Huân chương được phát hiện tại mộ số 10, khu C, hàng 9 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai).

Những kỷ vật trên được xem là manh mối quan trọng giúp cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu và tìm lại danh tính các liệt sĩ.

Theo Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân) và Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức).

Chiếc lược khắc chữ “ĐỨC THẮNG”, huân chương và ảnh cô gái trong mộ liệt sĩ - 3

Tấm ảnh cô gái trong chiếc ví da đã bị phai màu, không còn nhận rõ gương mặt (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai).

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, mỗi cán bộ, chiến sĩ và thành viên tham gia không chỉ thực hiện công việc chuyên môn mà còn góp phần kết nối thông tin, giúp xác định danh tính các liệt sĩ để đưa các anh trở về với quê hương và gia đình.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khẩn trương nhưng phải bảo đảm thận trọng, chính xác, an toàn và tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn.

Tính đến ngày 2/9, toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm 12.019 hài cốt liệt sĩ tại 111/113 nghĩa trang. Trong đó, 7.831 mẫu đủ điều kiện và 4.188 mẫu chưa đủ điều kiện để phục vụ việc giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Đọc nhiều trong An sinh