Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Không để người dân nghèo trên "đất vàng"

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, các xã, phường cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, tại sao đất đai rộng nhưng tỷ lệ hộ nghèo lại cao. Nếu dân khó khăn, không có đất sản xuất thì lập phương án để cấp.

Ngày 29/7, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai giao chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 cho 77 xã, phường khu vực phía tây của tỉnh.

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Gia Lai thực hiện giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, làm cơ sở để đánh giá kết quả thi đua cuối năm.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Không để người dân nghèo trên đất vàng - 1

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao hoa và quyết định về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho 77 xã, phường phía tây của tỉnh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao cho 77 xã, phường phía tây của Gia Lai bao gồm 24 chỉ tiêu bao trùm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp; xây dựng quy hoạch - quản lý tài nguyên, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh...

Về chỉ tiêu thu ngân sách, phường Pleiku được giao thu hơn 81 tỷ đồng trong năm 2025 (cao nhất trong số 77 xã, phường); thứ 2 là phường Diên Hồng với mức thu ngân sách được giao là hơn 58 tỷ đồng.

Trong 9 xã biên giới, xã Ia Nan được giao thu ngân sách cao nhất gần 8 tỷ đồng; xã Ia Dom được giao gần 4 tỷ đồng và xã Ia Pnôn là hơn 3 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Không để người dân nghèo trên đất vàng - 2

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các bí thư, chủ tịch của 77 xã, phường khẩn trương rà soát những tiềm năng, lợi thế để bổ sung vào văn kiện đại hội. Các xã phải quyết tâm thực hiện, không làm hình thức, phải dựa vào dư địa, tiềm năng của từng xã để phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng chỉ đạo các xã, phường củng cố bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng nguồn cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ cao để giải quyết thủ tục cho người dân chính xác, kịp thời.

“Các xã, phường cần tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao đất rộng nhưng tỷ lệ hộ nghèo lại cao. Nếu dân khó khăn, không có đất sản xuất thì lập phương án để cấp đất sản xuất, không để người dân nghèo trên đất vàng. Phấn đấu, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh sẽ không còn hộ nghèo”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết sẽ mạnh tay thu hồi đất từ các doanh nghiệp, nông lâm trường sử dụng kém hiệu quả, để chuyển giao cho người dân thiếu đất sản xuất. Song song đó, tỉnh sẽ giao ngân hàng chính sách hỗ trợ nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh tế nhằm giúp người dân thoát nghèo.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Cụ thể, tình hình kinh tế - xã hội của hai địa phương trước khi sáp nhập đều duy trì ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh Gia Lai (mới) tăng 7,5%, xếp vị trí thứ 22/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hai tỉnh tăng trưởng rõ rệt với giá trị đạt hơn 13.600 tỷ đồng (57,2% dự toán năm). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đều cao hơn bình quân chung của cả nước.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế luôn được tỉnh quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao…