1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ

2 phường được giao sử dụng 2 trung tâm hành chính lớn

Thanh Tùng

(Dân trí) - Hai trung tâm hành chính lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa chính thức được bàn giao cho các phường mới sử dụng sau khi bỏ cấp huyện.

Tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách trụ sở làm việc của 166 xã, phường mới, sau quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Nhiều trụ sở cấp huyện trước đây sẽ được chuyển giao làm nơi làm việc cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở cấp cơ sở.

Trong số các trụ sở được chuyển giao, đáng chú ý có 2 trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Hai công trình này hiện đã được bàn giao để sử dụng làm trụ sở hành chính cho 2 phường mới sau khi sáp nhập.

2 phường được giao sử dụng 2 trung tâm hành chính lớn - 1

Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa (Ảnh: UBND thành phố Thanh Hóa).

Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa được bàn giao, sử dụng là nơi làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, đồng thời là trung tâm chính trị của phường Hạc Thành.

Tương tự, trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn được bàn giao cho phường Sầm Sơn mới, phục vụ các chức năng hành chính, tổ chức đoàn thể và là trung tâm cung ứng dịch vụ công của địa phương.

Trước đó, theo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Thanh Hóa, sau quá trình sáp nhập, thành phố Thanh Hóa sẽ còn lại 7 phường mới, gồm: Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Sơn, Đông Quang, Nguyệt Viên, Đông Tiến và Hàm Rồng.

2 phường được giao sử dụng 2 trung tâm hành chính lớn - 2

Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Trong đó, Hạc Thành được xem là “siêu" phường, với dân số gần 200.000 người và diện tích hơn 24km2. Phường này được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 10 phường trung tâm của thành phố Thanh Hóa, gồm: Trường Thi, Phú Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải, cùng một phần của các phường Đông Thọ và Đông Vệ.

Tại thành phố Sầm Sơn, sau sáp nhập, địa phương sẽ chỉ còn 2 phường. Trong đó, phường Sầm Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Bắc Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Châu và Quảng Thọ.

Phường Nam Sầm Sơn được thành lập từ việc hợp nhất phường Quảng Vinh và các xã Quảng Minh, Đại Hùng, Quảng Giao.

Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn được khởi công xây dựng vào tháng 4/2021, do UBND thành phố Sầm Sơn làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng trên diện tích 2,3ha tại phường Quảng Châu, nằm ở vị trí hai mặt tiền tiếp giáp đường ven biển và Quốc lộ 47, thuận tiện cho người dân đến giao dịch.

Trong khi đó, trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa được khởi công từ năm 2017 theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích 4,2ha tại đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, bao gồm hai phân khu chức năng.

Khu A là nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Thanh Hóa, với 3 tòa nhà chính.

Khu B là Trung tâm hội nghị và nhà khách, gồm một tòa nhà 7 tầng và một khối nhà khách phía sau cao 2 tầng.