Vì sao Gen Z không mấy mặn mà chuyện hẹn hò, kết hôn và có con?

CTV

(Dân trí) - Những người trẻ thuộc Thế hệ Z đang xem xét lại kế hoạch hẹn hò và kết hôn trong độ tuổi 20 của cuộc đời.

Gen Z bớt mặn mà với chuyện hẹn hò, hôn nhân và con cái

Tình hình kinh tế khó khăn và việc làm bất ổn có thể khiến các bạn trẻ trong độ tuổi 18-25 (Gen Z) ở Mỹ không muốn kết hôn, sinh con hay thậm chí là nuôi thú cưng.

Khảo sát thực tập toàn cầu năm 2022 của Goldman Sachs đối với hơn 2.470 thực tập sinh trong mùa hè vừa qua cho thấy khoảng 86% Gen Z cho rằng sắp diễn ra suy thoái và nhiều người đang nỗ lực để đảm bảo được việc làm trong tương lai nếu không may xảy ra suy thoái.

Bên cạnh đó, một số bạn trẻ đang cân nhắc lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Vào năm 2021, 88% thực tập sinh của Goldman Sachs cho biết họ dự kiến sẽ kết hôn hoặc thiết lập một mối quan hệ chính thức trong 10 năm tới. Nhưng kết quả khảo sát năm 2022 cho thấy tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 45%.

Trong khi đó, năm ngoái, 60% thực tập sinh có kế hoạch nuôi thú cưng và 57% tin rằng họ sẽ có con trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, sang năm nay, chỉ có 31% muốn nuôi thú cưng và 25% muốn có con.

Vì sao Gen Z không mấy mặn mà chuyện hẹn hò, kết hôn và có con? - 1

Tỷ lệ thực tập sinh của Goldman Sachs lên kế hoạch đạt được những cột mốc quan trọng trong cuộc đời trong vòng 10 năm đã giảm đáng kể từ năm 2021 (Nguồn: Goldman Sachs' 2022 Summer Intern Survey, CNBC).

Bà Christine Cruzvergara, giám đốc chiến lược giáo dục tại Handshake, một nền tảng tìm kiếm việc làm dành cho sinh viên tại Mỹ, cho rằng đây là một xu hướng thú vị ở sinh viên Gen Z ngày nay, khi họ có những lo lắng trong ngắn hạn nhưng tự tin về lâu dài về công việc và cuộc sống.

Theo bà, về lý thuyết, khi sinh viên tiếp nhận nhiều thông tin xấu về nền kinh tế, họ không quá tập trung vào những cột mốc dài hạn hoặc cảm thấy rất khó suy tính chuyện đó. Những việc như kết hôn, ổn định cuộc sống, hay mua nhà đều cần sự ổn định về tài chính.

Ngoài ra, theo báo cáo của Handshake về sinh viên tốt nghiệp vào năm 2023, có 74% cử nhân tương lai nói rằng trong bối cảnh có nhiều thông tin về tình hình lạm phát và các công ty sa thải nhân công, điều họ lo lắng nhất là làm sao tìm được một công việc mang lại sự ổn định và thu nhập tốt.

Gỡ bỏ các ứng dụng hẹn hò

Gen Z không ưu tiên những mối quan hệ lãng mạn, hoặc nếu có, họ cũng muốn nó đến một cách tự nhiên.

Theo khảo sát của thực tập sinh của Goldman Sachs, 52% kỳ vọng được trực tiếp làm quen với tri kỉ của đời mình thay vì qua "ông tơ bà mối" (30%) hoặc qua các ứng dụng (6%).

Cassidy Case, sinh viên 20 tuổi tại Đại học Bang Arizona (Mỹ), đã nhanh chóng hẹn hò trở lại sau khi chia tay bạn trai vào mùa hè, rồi sớm nhận ra bản thân ghét sử dụng các ứng dụng hẹn hò. "Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn gặp gỡ một người theo cách tự nhiên và trực tiếp", Case cho hay.

"Tôi và tất cả bạn bè của tôi nhận ra rằng các ứng dụng hẹn hò không phải là nơi chúng tôi mong đợi để gặp được tình yêu của đời mình, vì vậy chúng tôi đã xóa chúng", cô nói thêm.

Vì sao Gen Z không mấy mặn mà chuyện hẹn hò, kết hôn và có con? - 2

Cassidy Case, 20 tuổi, đang theo học ngành marketing tại Đại học Bang Arizona (Ảnh: NVCC).

Trong khi đó, Oliver Sims, 21 tuổi, sinh viên năm cuối tại Đại học Arkansas, cho biết trong thời buổi bão giá, chi phí hẹn hò có thể phá hủy cuộc hẹn hò.

Thực tế là 19% các bạn Gen Z nói rằng họ đã rơi vào nợ nần bởi số tiền họ đã chi tiêu vào việc hẹn hò, theo một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Lendingtree.

Những mục tiêu thực tế 

Một số Gen Z đang dần thay thế những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống bằng những việc mà họ dễ dàng kiểm soát hơn.

Sarah Wang, 21 tuổi, sinh viên năm cuối tại UCLA, khá lạc quan về kế hoạch sau đại học. Nếu không tìm được công việc mình yêu thích, cô có thể sẽ tự tạo công việc cho bản thân trong nền kinh tế sáng tạo.

Cô ưu tiên tìm kiếm những công việc di chuyển nhiều: "Tôi xem công việc là cơ hội để đi du lịch và sống ở những nơi khác nhau trên khắp đất nước".

Như vậy, có thể hiểu rằng việc ổn định cuộc sống thông qua kết hôn, có con hay nuôi thú cưng không nằm trong "tầm ngắm" của Sarah. Thay vào đó, cô tập trung vào việc kết bạn mới và đầu tư cho các sở thích khi ở một nơi mới.

Trong khi đó, chia sẻ với tư cách là một sinh viên mới tốt nghiệp, Jade Walters đồng ý rằng việc kiểm soát được tài chính và sự nghiệp của mình đồng nghĩa với việc những mục tiêu cuộc sống như hôn nhân không còn là ưu tiên.

Cô gái 23 tuổi này là cử nhân Đại học Howard. Hiện cô làm công việc công ty tại Chicago toàn thời gian và dành thời gian rảnh rỗi để xây dựng công việc kinh doanh của riêng mình.

"Mục tiêu của tôi cách đây một hoặc hai năm hoàn toàn khác hiện tại", cô nói. Cuộc sống sau đại học đã khiến cô trở nên thực dụng hơn. "Tôi có thể tạo nên những mốc thời gian trong cuộc sống của tôi, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy, tôi nghĩ sống cho thời điểm hiện tại sẽ tốt hơn".

Vì sao Gen Z không mấy mặn mà chuyện hẹn hò, kết hôn và có con? - 3

Jade Walters, 23 tuổi, vừa làm nhân viên văn phòng ở Chicago, vừa điều hành Ninth Semester, một tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho Gen Z (Ảnh: CNBC/Seneca Williams).

Trưởng thành hơn đồng nghĩa với việc cô cũng có những ưu tiên mới, như đi nghỉ và xây dựng cộng đồng bạn bè. Theo cô, trong bối cảnh thị trường việc làm bấp bênh, những người trẻ tuổi tập trung hơn vào những việc ngắn hạn, tận hưởng cuộc sống ở độ tuổi 20 và thực hiện hành trình khám phá bản thân thông qua liệu pháp và phản ánh nội tâm.

"Đối với việc có con hoặc kết hôn, có lẽ giới trẻ hiện nay nghĩ rằng họ có quá nhiều thứ phải lo lắng và những tổn thương cần chữa lành, vì thế, những thứ khác không phải là ưu tiên hàng đầu của họ", cô cho biết thêm.

Sống cho hiện tại

Vào năm 2021, Gen Z có thể sẽ cảm thấy lạc quan hơn về tương lai lâu dài khi đại dịch Covid-19 có dấu hiệu suy giảm và thế giới bắt đầu mở cửa trở lại. Nhưng khi quay trở lại trường học vào năm nay, họ có thể thấy mệt mỏi từ tác động lâu dài của đại dịch tới cuộc sống và tương tác với mọi người.

Khi đối mặt với một nền kinh tế và thị trường làm việc làm chưa ổn định, nhiều người trẻ vẫn cảm thấy băn khoăn về những gì mình sẽ làm trong 5 năm tới, nhưng họ vẫn muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại.

"Những gì đã chứng kiến trong đại dịch Covid-19 khiến tôi nhận rằng không có điều gì là chắc chắn vào ngày mai. Vì vậy, có thể chấp nhận nơi con đường bạn đang đi và tiếp tục phát triển để định vị được bản thân, điều đó cực kỳ quan trọng", Case cho hay.

Theo www.cnbc.com