Tuổi trẻ CSGT Sóc Trăng hành quân về nguồn hỗ trợ người nghèo

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 3/10, tuổi trẻ Phòng CSGT Công an Sóc Trăng phối hợp với tuổi trẻ nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức hành quân về nguồn tại vùng căn cứ kháng chiến xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).

Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) cùng với tuổi trẻ của địa phương thực hiện các hoạt động nhân ái, an sinh xã hội như thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”; tặng 300kg gạo, cùng 30 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo.

Tổ chức khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho trên 100 người dân địa phương; tổ chức “Gian hàng không đồng” tặng quần áo cũ cho người nghèo; thực hiện một số hoạt động xây dựng nông thôn mới, phát quang, gia cố đường giao thông, thu dọn rác thải, phế thải đảm bảo vệ sinh môi trường,...

Bên cạnh đó là tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; Nghị định 132, Nghị định 100 của Chính phủ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; hướng dẫn người dân biết cách tự phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp.

Tuổi trẻ CSGT Sóc Trăng hành quân về nguồn hỗ trợ người nghèo - 1

Trao quà cho các hộ dân khó khăn.

Tuổi trẻ CSGT Sóc Trăng hành quân về nguồn hỗ trợ người nghèo - 2

"Gian hàng 0 đồng".

Tuổi trẻ CSGT Sóc Trăng hành quân về nguồn hỗ trợ người nghèo - 3

Khám, phát thuốc cho những người lớn tuổi.

Tuổi trẻ CSGT Sóc Trăng hành quân về nguồn hỗ trợ người nghèo - 4
Tuổi trẻ CSGT Sóc Trăng hành quân về nguồn hỗ trợ người nghèo - 5

Một nữ CSGT giúp người dân mang quà về nhà.

Thượng úy Trần Thanh Phương, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Công an Sóc Trăng, cho biết: “Chuyến về nguồn hôm nay nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng, cũng là hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, tuổi trẻ chúng tôi cũng mong muốn góp phần chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến của huyện”.