Tổ chức cuộc thi kỹ năng quản lý tài chính dành cho sinh viên

Mai Châm

(Dân trí) - Sinh viên sẽ kết đôi cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ như một cơ hội để ứng dụng các kỹ năng tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng.

Ngày 23/8, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2022 dành cho đối tượng sinh viên.

Với chủ đề chương trình là "Cặp đôi Kỳ tài Tài chính", sinh viên sẽ kết đôi cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chương trình năm nay như một cơ hội để ứng dụng các kỹ năng tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích mang đến cho sinh viên cơ hội sử dụng kiến thức tài chính học được từ các nhà trường và từ chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính để tham gia hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước hoàn thiện tổ chức và vận hành bằng cách áp dụng các công cụ, kiến thức kinh doanh hiện đại, linh hoạt, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phục hồi sau đại dịch.

Tổ chức cuộc thi kỹ năng quản lý tài chính dành cho sinh viên - 1

Phát động chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2022 (Ảnh: Bảo Anh).

"Với mục đích trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên, qua từng năm tổ chức, các thông tin, kiến thức, kỹ năng mà chương trình mang đến cho sinh viên đã dần được nâng cao về tính ứng dụng và độ phức tạp, bắt kịp nhu cầu về kiến thức tài chính trong khởi nghiệp, lập nghiệp của sinh viên", anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu.

Chương trình diễn ra từ ngày 23/8/2022 đến 19/11/2022 bao gồm 3 vòng thi, cụ thể là:

- Khởi động chương trình: Tháng 8/2022 tại Hà Nội;

- Vòng 1: từ 23/8/2022 đến 07/10/2022;

- Vòng 2: từ 10/10/2022 đến 24/10/2022;

- Vòng Chung kết: từ 27/10/2022 đến 17/11/2022;

- Đêm Chung kết: ngày 19/11/2022 tại Hà Nội (dự kiến).

Đội thi đạt giải nhất trong Đêm chung kết sẽ được trao tặng giải thưởng 45.000.000 đồng, đội về nhì sẽ nhận được 30.000.000 đồng và giải ba sẽ nhận được 15.000.000 đồng. Các đội thi sẽ được nhận kèm giấy chứng nhận của chương trình và bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ba đội chơi dừng chân tại vòng 2 sẽ nhận được 6.000.000 đồng mỗi đội. Bên cạnh đó, 03 tỉnh, thành phố có số lượng bài dự thi cao nhất sẽ nhận được 5.000.000 đồng, ba trường có số lượng bài dự thi cao nhất sẽ nhận được 5.000.000 đồng.