Bình Định:

Bí thư Trung ương Đoàn: Tiếp sức mùa thi cần thiết thực, tránh hình thức

Doãn Công

(Dân trí) - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định chương trình "Tiếp sức mùa thi" rất ý nghĩa, có sức sống lớn nhưng cần được triển khai thiết thực, tránh hình thức.

Ngày 19/8, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022 và triển khai chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023.

Đổi mới cách thực hiện

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, ông Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các cơ sở đoàn trong cả nước thực hiện, qua đó đã phát hiện nhiều mô hình, cách làm hay của tập thể, cá nhân được nhân rộng.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tiếp sức mùa thi cần thiết thực, tránh hình thức - 1

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Theo ông Triết, đến nay chương trình tiếp sức mùa thi đã triển khai trên toàn quốc được 21 năm, điều đó cho thấy sức sống rất lớn mạnh của mô hình.

Năm học vừa qua, tác động của dịch Covid-19 cho thấy rõ sự cần thiết của chương trình. Có thể thấy rằng sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, tính truyền thống và tình nguyện của thanh niên đã được khẳng định qua hoạt động này.

"Quan điểm của Trung ương Hội Sinh viên, của các đơn vị thành viên ban tổ chức, bao giờ người nhà thí sinh, thí sinh còn nhu cầu thì chương trình còn tiếp tục. Tuy nhiên, quá trình triển khai phải bám sát định hướng của ngành giáo dục, các trường, thầy cô cũng như các cấp lãnh đạo địa phương", ông Triết nói.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tiếp sức mùa thi cần thiết thực, tránh hình thức - 2

Trong dịch bệnh Covid-19, lực lượng tình nguyện viên đã chứng tỏ thêm chương trình tiếp sức mùa thi càng thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Trung ương đoàn đề nghị trong lần tiếp sức mùa thi tới, các cơ sở đoàn cần có kế hoạch sớm, để chuẩn bị nguồn lực, rà soát các nhu cầu người nhà, thí sinh cần hỗ trợ.

"Khi triển khai phải xuất phát từ nhu cầu tình nguyện, thiết thực, tránh hình thức. Chỉ cần một việc làm nhỏ nhưng làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả một chương trình ý nghĩa. Tiếp sức cho các em học sinh nhưng cũng phải đảm bảo sức khỏe cho tình nguyện viên. Chứ không có việc làm mà ra cổng trường đứng đó phơi nắng 2-3 ngày trời rồi về nhà đau bệnh, ảnh hưởng đến học tập", ông Triết lưu ý.

Phát huy phong trào "Sinh viên 5 tốt"

Đánh giá về công tác Hội và phong trào sinh viên, ông Nguyễn Minh Triết cho biết, năm học 2022- 2023 hết sức quan trọng với tổ chức Hội, là năm "về đích" đánh giá chỉ tiêu nhiệm kỳ. Do đó, các cấp bộ Hội cần tập trung, tăng tốc thực hiện các công trình phần việc đã đưa ra để hoàn thành được chỉ tiêu, định hướng của nhiệm kỳ.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tiếp sức mùa thi cần thiết thực, tránh hình thức - 3

Ông Nguyễn Minh Triết tặng bằng khen cho các đơn vị đoàn đạt thành tích trong triển khai chương trình tiếp sức mùa thi.

Ông Triết yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về phong trào "Sinh viên 5 tốt"; tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp, tổ chức các hoạt động phát huy sau khi được tuyên dương.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Giải thưởng 9/1 năm học 2021-2022 cho 6 mô hình tiêu biểu; trao cờ thi đua cho 14 đơn vị có thành tích trong triển khai chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022; tặng bằng khen cho 5 đơn vị xuất sắc và bằng khen cho 14 đơn vị tiên tiến.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tiếp sức mùa thi cần thiết thực, tránh hình thức - 4

Ông Nguyễn Minh Triết trao Giải thưởng 9/1 cho các đơn vị.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam còn tặng bằng khen và phần thưởng cho 14 chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị đạt Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021.

Đặc biệt, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức chương trình tri ân 38 sinh viên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và ra mắt 34 sinh viên được kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023.