Sau chia tay liệu có nên làm bạn với người yêu cũ?

Thu Hoài

(Dân trí) - Sau khi quan hệ đổ vỡ, bạn lựa chọn cắt đứt mọi liên hệ hay làm bạn với người yêu cũ?

Sau khi chia tay, chắc hẳn ai cũng sẽ phải trải qua khoảng thời gian đau khổ. Có người lựa chọn xóa hết tất cả mọi thứ về người cũ. Tuy nhiên, một số người lại chọn cho mình sự thỏa hiệp để làm bạn với người cũ. 

Làm bạn với người cũ chỉ khiến cả hai thêm đau khổ

Quang Anh (21 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Mình không bao giờ chấp nhận làm bạn với người yêu cũ. Sau chia tay mình, thường chặn hết tất cả tài khoản mạng xã hội của người kia. Bởi lẽ, theo quan điểm của mình, khi còn yêu người ta sẽ cố gắng níu kéo, xây dựng mối quan hệ. Còn lúc đã trở thành kỷ niệm thì nên buông bỏ và trở thành người xa lạ.

Mặt khác, hai người từng yêu rất khó để làm bạn. Mình đã từng kết thúc mối quan hệ chóng vánh đi từ tình bạn lên tình yêu. Sau đó, mình và bạn kia đã cắt đứt mọi liên lạc, né tránh nhau khi gặp gỡ ở ngoài. Bởi vậy, mối quan hệ từ bạn bè tiến triển tới yêu đương rất dễ, nhưng từ yêu trở về làm bạn quả thực là điều khó xảy ra".

Đồng ý làm bạn đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn của mình với đối phương khiến cả hai không thể thoát ra được khỏi kỷ niệm cũ. Thay vào đó, bản thân mỗi người sẽ thay đổi những tật xấu, nhược điểm để có một mối quan hệ tốt hơn với người mới, Quang Anh nói.

Sau chia tay liệu có nên làm bạn với người yêu cũ? - 1

Khi tình yêu tan vỡ, nên cắt đứt mọi liên lạc thay vì chấp nhận làm bạn (Ảnh: Canva).

Ngọc Linh (20 tuổi, Thanh Hóa) chia sẻ: "Sau chia tay mình sẽ không làm bạn với người cũ. Bởi chỉ có hai lý do khiến mình buông bỏ mối quan hệ. Do nửa kia đối xử với mình quá tệ, khiến mình không thể tiếp tục hoặc bởi hoàn cảnh bắt buộc khiến cả hai phải chia xa. Đặc biệt, mình không thiếu bạn bè đến mức phải đi làm bạn với người cũ.

Không chỉ vậy, làm bạn với mối  quan hệ cũ sẽ khiến cho người yêu hiện tại cảm thấy khó chịu. Bởi không ai chấp nhận được việc bạn của nửa kia hiểu người yêu hơn mình. Họ sẽ luôn phải sống trong suy nghĩ lo sợ cảnh người cũ tái hợp hay ghen tuông vì sợ mất người yêu.

Làm bạn với người cũ chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Lúc chia tay chắc chắn sẽ có một người còn yêu, hoặc cả hai đang còn tình cảm. Vì vậy, không còn dính líu, liên quan đến nhau mới là cách để cả hai cắt đứt tình cảm còn dang dở".

Làm bạn với người cũ hay không tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của mỗi người

"Quyết định có hay không làm bạn với người cũ còn phụ thuộc vào mối quan hệ đó. Sau những mối tình dang dở trước đây, hiện mình vẫn đang làm bạn với một người cũ. Theo mình, làm bạn bè với người cũ hay không liên quan đến hoàn cảnh riêng của mỗi người.

Những người trước bị mình xóa khỏi cuộc sống một cách nhanh chóng bởi họ quá tệ. Tuy nhiên, thật may mắn khi có một người chấp nhận quay trở về mối quan hệ bạn bè.

Sau chia tay liệu có nên làm bạn với người yêu cũ? - 2

Tìm được người bạn hiểu suy nghĩ của bản thân như người cũ là chuyện không dễ dàng (Ảnh: Canva).

Anh và mình chia tay do khoảng cách địa lý. Bạn bè xa nhau có thể bền vững nhưng yêu xa lại khác biệt hoàn toàn. Yêu xa khiến cho mối quan hệ trở nên xa cách và nhạt nhẽo nên chúng mình chấp nhận quay về làm bạn bè. Bởi để tìm được người bạn hiểu suy nghĩ của bản thân là chuyện không dễ dàng", lời chia sẻ đến từ Hoài Linh (21 tuổi, Hà Nội).

Hoài Linh cho biết thêm, duy trì mối quan hệ với người yêu cũ chỉ là kế hoạch tạm thời. Bởi nếu sau này anh hay cô có người yêu, chắc hẳn cả hai sẽ cân nhắc lại mối quan hệ. Vì cô không muốn người mới của anh hay của bản thân cô phải ghen tuông, lo sợ, cảm thấy không an toàn trong tình yêu.

Chấp nhận làm bạn với người cũ hay xóa hết mọi kỷ niệm đều không quan trọng trong một mối quan hệ đã cũ. Bởi vậy, mỗi cá nhân cần trân trọng đối phương khi đang còn là người yêu của nhau. Bởi lẽ, gặp được nhau giữa tám tỷ người quả thực không dễ dàng. Phấn đấu, cố gắng để làm người yêu phải vượt qua nhiều thử thách, cám dỗ. 

Vậy nên, hãy trân trọng khi còn bên nhau, yêu thương đối phương hơn khi cả hai chưa trở thành người yêu cũ.