Phó Chủ tịch nước dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè tại Cà Mau

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè lần đầu tiên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại điểm cực Nam của Tổ quốc.

Ngày 27/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023" tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Theo Trung ương Đoàn, "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023" diễn ra cao điểm từ ngày 1/6 đến ngày 31/8, được triển khai với chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ và hành quân xanh.

Trong thời gian trên, hàng loạt hoạt động sẽ diễn ra trên khắp cả nước như: Trồng cây vì một Việt Nam xanh; khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân; thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; khởi công xây dựng một số công trình nhà, cầu, đường giao thông…

Phó Chủ tịch nước dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè tại Cà Mau - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao học bổng cho học sinh tại lễ ra quân (Ảnh: CTV).

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trải qua 23 năm, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã để những hình ảnh tốt đẹp, việc làm ý nghĩa của lực lượng thanh niên tình nguyện.

Năm nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè có nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, mới mẻ, vừa mang tính thời sự, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên và xã hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hè để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì lợi ích tập thể, xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước; là nơi để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.