Phải dùng câu hỏi phụ để quyết định thắng thua cuộc thi Olympia

Huy Khánh

(Dân trí) - Phần đọc câu hỏi vừa kết thúc, hai thí sinh đã tranh nhau bấm chuông trả lời. Người nhanh tay và may mắn hơn là Thúc Bảo, cậu giành được quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác là "Benzen".

Cuộc thi tuần cuối cùng của tháng 3 quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 có sự góp mặt của bốn nhà leo núi: Mai Tuấn Khang (THPT Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thành Luân (THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai), Phan Lê Thúc Bảo (THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Bá Minh Hiếu (THPT Đồng Lộc, Hà Tĩnh).

Phải dùng câu hỏi phụ để quyết định thắng thua cuộc thi Olympia - 1

Bốn thí sinh tham gia cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 2 (Ảnh: ĐLĐO)

Ngay từ phần thi Khởi động, các thí sinh đã giành giật điểm số hết sức gay cấn. Sau phần thi này, Tuấn Khang vươn lên dẫn trước với 80 điểm, Thúc Bảo và Minh Hiếu có cùng số điểm là 50 và Thành Luân giành được 40 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình muốn các thí sinh giải ô chữ từ khóa gồm 10 chữ cái. Hàng ngang gợi ý đầu tiên được cả 4 thí sinh giải đáp chính xác là: Đô thị.

Ngay sau khi hàng ngang này được lật mở, thí sinh Minh Hiếu đã giải mã được từ khóa Vượt chướng ngại vật là Phố cổ Hội An. Câu trả lời nhanh chóng và chính xác đã giúp Minh Hiếu vươn lên vị trí dẫn đầu với 140 điểm.

Bước sang phần thi Tăng tốc, khoảng cách về điểm số của bốn thí sinh đã được rút ngắn phần nào khi mà tốc độ trả lời câu hỏi của các thí sinh diễn ra rất nhanh chóng. Tuy thế, Minh Hiếu vẫn giữ vững ngôi vị dẫn đầu với 220 điểm. Tuấn Khang và Thúc Bảo cùng đạt số điểm 170 và Thành Luân đang có 120 điểm.

Phải dùng câu hỏi phụ để quyết định thắng thua cuộc thi Olympia - 2

Minh Hiếu và Thúc Bảo bước vào phần thi câu hỏi phụ để quyết định thắng thua. (Ảnh: ĐLĐO)

Minh Hiếu bước vào phần thi Về đích với sự tự tin. Nam sinh Hà Tĩnh lựa chọn an toàn với 3 câu 20 điểm và giành thêm được 20 điểm vào tổng số điểm của mình. Tuy nhiên, cậu lại để mất 15 điểm do trả lời sai ở câu hỏi của Tuấn Khang. Trong khi đó, Thúc Bảo đã có sự bứt phá ngoạn mục và liên tiếp giành được điểm từ phần thi của đối thủ để bằng với số điểm của Minh Hiếu.

Do có cùng 215 điểm sau khi kết thúc phần chơi chính thức, Minh Hiếu và Thúc Bảo bước vào phần thi câu hỏi phụ để quyết định thắng thua.

Câu hỏi phụ mà chương trình dành cho hai thí sinh là: "Ở nước ta, kể từ năm 1977, trừ trường hợp đặc biệt, nước ta đã cấm sử dụng hidrocacbon thơm nào để làm dung môi pha chế sơn?".

Phần đọc câu hỏi vừa kết thúc, hai thí sinh đã tranh nhau bấm chuông trả lời. Người nhanh tay và may mắn hơn là Thúc Bảo, cậu giành được quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác là "Benzen".

Phải dùng câu hỏi phụ để quyết định thắng thua cuộc thi Olympia - 3

Thúc Bảo giành chiến thắng chung cuộc sau phần thi phụ (Ảnh: ĐLĐO)

Câu trả lời này mang về vòng nguyệt quế cho nam sinh đến từ Huế. Trong khi đó, Minh Hiếu thua cuộc rất đáng tiếc. Chung cuộc, Tuấn Khang có 170 điểm và Thành Luân có 80 điểm.