Từ khóa của Olympia khá dễ, cả 4 thí sinh đều giải được sau vài giây

Huy Khánh

(Dân trí) - Nhiều khán giả của chương trình cũng bày tỏ rằng từ khóa Vượt chương ngại vật ở cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia lần này khá dễ, không ít người giải được khi xem TV.

Cuộc thi Tháng 2 Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 với sự góp mặt của 4 thí sinh xuất sắc: Nguyễn Minh Khoa (THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng), Trần Ngô Tuấn Khoa (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam), Phan Văn Khải (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trương Quốc Thái (THPT chuyên Lương Thế Vinh, Quảng Bình).

Nam sinh Minh Khoa được các MC chương trình kỳ vọng và dành nhiều thời lượng chương trình để trò chuyện nhưng không phải là người giành chiến thắng của cuộc thi này.

Trong phần thi Khởi động, thí sinh Phan Văn Khải đã có phần thể hiện xuất sắc nổi trội, giành được số điểm khá cao 100 điểm. Theo sau đó là Minh Khoa 50 điểm, Tuấn Khoa 40 điểm và Quốc Thái 20 điểm.

Từ khóa của Olympia khá dễ, cả 4 thí sinh đều giải được sau vài giây - 1

Các thí sinh chỉ mất vài giây để giải ô chữ từ khóa Vượt chướng ngại vật sau khi gợi ý nổi lên (Ảnh chụp màn hình).

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh nhanh chóng giải được ô chữ gợi ý đầu tiên là "Chợ nổi" sau khi chương trình đưa ra câu hỏi: "Nơi tập trung phương tiện ghe, xuồng đến mua bán giao thương tấp nập trên mặt sông được gọi là gì?".

Không dừng ở đó, chỉ mất vài giây sau khi chương trình công nhận đáp án của câu hỏi gợi ý và lật mở một góc hình ảnh liên quan tới từ khóa, cả 4 thí sinh đều bấm chuông xin trả lời từ khóa chính gồm 6 chữ cái của chương trình. Các thí sinh có chung suy đoán đáp án là "Cần Thơ".

Và không có gì bất ngờ, đáp án mà chương trình đưa ra trùng khớp với suy đoán của các nhà leo núi. Điều này cho thấy ô chữ từ khóa của cuộc thi Tháng 2 Quý 2 khá dễ, khiến cả 4 nhà leo núi đều đoán được. Nhiều khán giả của chương trình cũng bày tỏ rằng từ khóa Vượt chướng ngại vật ở cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia lần này khá dễ dàng, không ít người tự mình giải được khi xem trên truyền hình.

Trong số 4 nhà leo núi, Tuấn Khoa là người bấm chuông trả lời nhanh nhất nên điểm số đã rơi vào tay chàng trai này.

Với số điểm vừa có được, Tuấn Khoa vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm, chỉ cách người về nhì là Văn Khải 20 điểm.

Từ khóa của Olympia khá dễ, cả 4 thí sinh đều giải được sau vài giây - 2

Điểm số của 4 thí sinh sau phần thi Vượt chướng ngại vật (Ảnh chụp màn hình).

Bước sang phần thi Tăng tốc, Văn Khải lấy lại phong độ khi liên tục đưa ra đáp án đúng và nhanh nhất để ghi thêm cho mình 120 điểm. Nguyễn Minh Khoa cũng vươn lên, giành thêm 80 điểm để tiếp tục cuộc đua dẫn đầu với Tuấn Khoa.

Kết thúc phần thi này, Văn Khải giành lại vị trí dẫn đầu với 230 điểm. Tuấn Khoa có 180 điểm, Minh Khoa 140 điểm và Quốc Thái có 40 điểm là số điểm.

Theo thứ tự này, Văn Khải là thí sinh Về đích đầu tiên, cậu lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Tuy để mất 20 điểm vào tay của Quốc Thái, nhưng chàng trai Khánh Hòa nhanh chóng ghi thêm 40 điểm vào quỹ điểm của mình. Kết thúc phần thi, Văn Khải tạm thời về chỗ với 250 điểm.

Tuấn Khoa đã có phần thi Về đích xuất sắc, thậm chí còn nhanh chóng nắm bắt cơ hội từ phần thi của Quốc Thái để ghi thêm 30 điểm. Trong khi đó, Văn Khải liên tục mắc sai lầm khi đưa ra đáp án sai ở hai câu hỏi từ đối thủ và bị trừ 25 điểm.

Từ khóa của Olympia khá dễ, cả 4 thí sinh đều giải được sau vài giây - 3

Tuấn Khoa giành chiến thắng chung cuộc (Ảnh chụp màn hình).

Kết quả chung cuộc, Tuấn Khoa giành vòng nguyệt quế và tấm vé vào vòng thi Quý 2 với 270 điểm. Văn Khải có 225 điểm, Minh Khoa 200 điểm và Quốc Thái 90 điểm.