Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen "xinh đẹp nghìn năm có một"

Thư An

(Dân trí) - Là nữ kỳ thủ cờ vây hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc), Joanne Missingham được nhiều người yêu mến không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi ngoại hình xinh xắn, dễ thương.

Joanne Missingham (tên tiếng Trung là Hắc Gia Gia, SN 1994) có bố là người Úc, mẹ gốc Trung Quốc. Cô từng được truyền thông Nhật Bản khen ngợi là "kỳ thủ cờ vây xinh đẹp nghìn năm có một", đồng thời là nữ kỳ thủ có thứ hạng cao nhất Đài Loan (7 đẳng).

Được phát hiện có năng khiếu chơi cờ vây từ nhỏ, Joanne luyện tập chăm chỉ để trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Cô chỉ học hết cấp hai, từng sống xa gia đình nhiều năm để theo đuổi đam mê.

Nhan sắc của nữ kỳ thủ cờ vây xinh nhất Đài Loan (Video: @jiajia94526).

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 1

Joanne Missingham chào đời ở Úc. Năm 4 tuổi, cô theo gia đình trở về Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống. Tuổi thơ của Joanne trôi qua khá êm đềm. Cha mẹ cô có quan điểm về giáo dục rất cởi mở và không quan tâm nhiều đến điểm số của con cái. Do đó, Joanne được tự do thử sức với những gì bản thân thấy hứng thú. Cô từng được phụ huynh đầu tư cho học nhiều môn như thể dục dụng cụ, piano, đàn tỳ bà, múa ballet và cờ vây.

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 2

Khi Joanne lên 5 tuổi, mẹ cô mang về nhà một hộp gomoku (cờ caro). Joanne dễ dàng đánh bại mọi người trong trò chơi này. Khi con gái nói muốn học, mẹ Joanne tìm thấy một lớp học cờ vây ở gần nhà và đăng ký cho cô. Joanne nhanh chóng bộc lộ năng khiếu và chiến thắng tất cả bạn học cùng lớp. Thời đó, tivi chiếu bộ phim hoạt hình Nhật Bản "Hikaru no Go". Đây chính là nguồn cảm hứng để Joanne nuôi mơ ước trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp khi mới chỉ 8 tuổi.

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 3

Năm 2004, lúc 10 tuổi, Joanne đại diện Đài Loan (Trung Quốc) tham dự giải cờ vây nghiệp dư thế giới. Năm 2005, cô tiếp tục đại diện Đài Loan tham dự giải cờ vây trẻ thế giới tại Tây Ban Nha. Nhưng cũng trong năm này, cha Joanne thay đổi công việc nên cả gia đình phải chuyển đến Mỹ. Không còn lớp học và thầy dạy, Joanne chơi cờ vây trên Internet để mài giũa kỹ năng. Cuối tuần, cô thường thức dậy lúc nửa đêm để được chơi cờ vây với những kỳ thủ giỏi nhất ở châu Á, cách Mỹ vài múi giờ.

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 4

Năm 2008, ở tuổi 14, Joanne trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. Mẹ cô quyết định cùng con gái trở lại Đài Loan trong khi cha và chị gái cô ở lại Mỹ. Trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp có nghĩa là phải thi đấu ở nước ngoài hàng tháng. Sau khi bàn bạc với gia đình, Joanne quyết định nghỉ học khi hết cấp hai. Do thường xuyên thi đấu ở Nhật Bản, Joanne mua sách và xem video trực tuyến để học tiếng Nhật. Cô muốn có thể giao tiếp tốt hơn với những người chơi cờ vây tại xứ sở hoa anh đào.

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 5

Có mẹ giúp lo toan mọi việc, Joanne có thể tập trung chơi cờ vây và đạt nhiều thành tích ấn tượng: Vô địch Giải cờ vây Toyota châu Đại Dương 2008; lọt vào bán kết nội dung cờ vây đôi nam - nữ tại Asian Games 2010; đoạt huy chương đồng Giải cờ vây nữ châu Á 2010; giành giải thưởng "vận động viên xuất sắc nhất năm" của Đài Loan năm 2010; xếp hạng nhất Giải vô địch cờ vây nữ Đài Loan 2012… Theo thống kê, năm 2012, Joanne là nữ vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất ở Đài Loan.

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 6

Tuy nhiên, sau 5 năm về Đài Loan, mẹ Joanne đột ngột qua đời vì bạo bệnh vào năm 2014. Cú sốc này khiến cô gần như không thể thi đấu vào năm đó. Sau khi vực dậy tinh thần, Joanne trở lại và đạt cấp độ 7 đẳng vào năm 2016. Thành tích này giúp cô trở thành nữ kỳ thủ cờ vây có thứ hạng cao nhất ở Đài Loan.

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 7

Không chỉ tài năng, Joanne còn nổi tiếng với vẻ đẹp thanh thuần. Cô được truyền thông Nhật Bản ca ngợi là "kỳ thủ cờ vây xinh đẹp nghìn năm có một". Người hâm mộ gọi Joanne bằng nhiều biệt danh như "nữ thần cờ vây", "nàng tiên cờ vây" hay "ánh sáng của Đài Loan".

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 8

Cũng nhờ có lợi thế ngoại hình, cô thành công bước chân vào làng giải trí. Bên cạnh việc thi đấu cờ vây, Joanne còn ca hát, đóng phim, quay quảng cáo, làm người mẫu. Năm 2023, cô đóng vai phụ trong bộ phim siêu nhiên "Oh No! Here Comes Trouble".

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 9

Joanne trông rất bình thản khi chơi cờ vây, thậm chí có thể ngồi yên 8 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, ngoài đời, cô là người rất hoạt bát, thích trò chuyện với mọi người. Joanne yêu thích các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù và nhảy bungee. Cuốn sách yêu thích của cô là tiểu thuyết võ hiệp.

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 10

Về phong cách thời trang, Joanne ưu tiên những bộ đồ nhã nhặn, kín đáo. Nữ kỳ thủ chú trọng chăm sóc hình thể qua bộ môn như pilates. Cô hiện thu hút gần 320.000 lượt theo dõi trên Instagram. Chuyện tình cảm của Joanne cũng không được truyền thông đề cập.

Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen xinh đẹp nghìn năm có một - 11

Joanne Missingham thừa nhận, cô may mắn được lớn lên trong một môi trường không căng thẳng và sớm tìm thấy đam mê. Với cô, sự hỗ trợ lớn nhất mà cha mẹ dành cho mình là để con gái tận hưởng niềm vui khi chơi cờ vây. Sau này có con, Joanne cũng mong muốn chúng có tuổi thơ hạnh phúc, không phải chịu áp lực, ám ảnh về điểm số hay bị so sánh với anh, chị, em trong nhà hoặc bạn bè cùng lớp.

Ảnh: IGNV