Những sự cố của hai “sao trẻ” trong năm 2013

(Dân trí) - Mặc dù Diễm My, Trung Quân đã gặt hái khá nhiều thành tựu trong năm qua nhưng vẫn gặp không ít thất bại, sự cố. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ nhé!

Diễm My 9x: Lấy công việc làm niềm vui và động lực

 
Những sự cố của hai “sao trẻ” trong năm 2013
 

Trong năm 2013, Diễm My 9x đã có sự “chuyển mình” đầy ngoạn mục từ hình ảnh của một “hot girl” sang nghệ sĩ thực sự. Cô gái xinh đẹp này tạo được chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng với những vai diễn ấn tượng của các phim lớn: Mỹ nhân kế, Váy hồng tầng 24 và một số vở kịch khác.

 

Tuy nhiên, Diễm My cũng gặp phải những lời phê bình trong phong cách tạo hình của mình. Bạn đang tự nhủ sẽ thay đổi theo hướng trang trọng, quyến rũ và trưởng thành hơn trong mắt công chúng.

 

Bên cạnh đó, Diễm My đang phải nỗ lực luyện thêm giọng nói, học thêm lớp âm nhạc, lớp tiếng nói sân khấu vì bị chê là âm điệu hơi cứng, khô, chưa được truyền cảm.

 
 
 

Diễm My chia sẻ: “Hiện nay hầu hết các phim đều thu âm trực tiếp nên My mong rằng giọng nói của mình sẽ thuyết phục được mọi người. Nhưng có lẽ, sự cố liên quan đến tình cảm mới là điều khiến My cảm thấy buồn, tủi thân nhất.

 

Bị khán giả hiểu nhầm, mình chỉ có cách thể hiện quan điểm, tình cảm của bản thân. Những lúc ấy, mặc dù yếu mềm, mình vẫn phải học cách vượt qua, tự lấy công việc làm niềm vui và động lực cố gắng”.

 

Mặc dù rất bận rộn với lịch làm việc cuối năm, My cũng dành thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ sắp tới. “Trước đây, vì các bộ  hình và vai diễn, mình thường được biết đến với hình ảnh hiền lành, có chút yếu đuối. Nhưng qua cuộc thi này, Diễm My muốn khán giả chứng kiến một phong cách năng động, đa tài hơn”.

 
Những sự cố của hai “sao trẻ” trong năm 2013
 
Những sự cố của hai “sao trẻ” trong năm 2013
 

Trong năm tới, My mong rằng sẽ tìm kiếm, thử sức được những vai diễn ấn tượng, phù hợp với xu hướng phụ nữ hiện nay: cá tính, mạnh mẽ, thông minh nhưng không kém phần gợi cảm, quyến rũ.

 

Vì thời gian qua bận rộn nên trong năm 2014, mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc để tham gia được nhiều hoạt động xã hội hơn. Dù My đi xa thế nào, vẫn mong rằng những bước chân của mình vẫn được sự ủng hộ của khán giả”, Diễm My bày tỏ.

 

Nguyễn Trần Trung Quân - Sao mai điểm hẹn: Sức khỏe là “thất bại” lớn nhất 2013

 

2013 được coi là năm thành công của chàng ca sĩ Sao mai điểm hẹn 2012 này. Trung Quân đã thi đỗ hệ Đại Học chính quy chuyên ngành thanh nhạc HV Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
 
Những sự cố của hai “sao trẻ” trong năm 2013

 

Bên cạnh đó, Trung Quân cũng thực hiện được các dự án âm nhạc của mình, và các đêm nhạc, nhất là chuỗi minishow được đông đảo bạn bè, công chúng ủng hộ.

 

Đặc biệt trong năm nay Trung Quân được đại diện cho sinh viên tiêu biểu xuất sắc toàn quốc tham gia Liên hoan thanh niên thế giới và cũng đã có những thành tích nổi bật trong Festival này.

 

Ngoài ra, Trung Quân cũng đã tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như phát cháo cho bệnh nhân nghèo, gây quỹ từ thiện cho các hộ gia đình nghèo.

 
Những sự cố của hai “sao trẻ” trong năm 2013
 

Mặc dù đạt khá nhiều thành công nhưng Trung Quân cũng không tránh khỏi những khó khăn khi sức khỏe không được tốt để có thể hoàn thành mọi công việc.

 

Quân chia sẻ: “Mình hay ốm và phải nhập viện khá nhiều vì sức khoẻ liên tục giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt là trong những thời điểm bận rộn công việc.

 

Mình cảm thấy rất buồn, thậm chí có những lúc bất lực khi không được thực hiện tất cả những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Rất nhiều dự án phải tạm dừng, trì hoãn”.

 

Ngoài ra, album ca nhạc của Trung Quân cũng lỡ hẹn khán giả năm 2013 vì những khó khăn trong việc tìm bài vở, phối khí…. “Tuy rằng tiếc nuối nhưng mình tự nhủ sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong năm tới”, Quân khẳng định.

 

Hoàng Dung