Nhiều công trình thiết thực mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Nghệ An

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2020 dần khép lại với nhiều công trình, việc làm ý nghĩa góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An.

Nhiều công trình thiết thực mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Nghệ An - 1

Tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Nhiều công trình thanh niên thiết thực

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đặc biệt hơn so với những năm trước, vì lý do dịch bệnh Covid - 19 diễn biến rất phức tạp. Tuy vậy, nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn thanh niên đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ khối các cơ quan nói riêng và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An nói chung.

 Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thắp lửa truyền thống cho mỗi bạn trẻ, để mỗi công trình, phần việc càng ý nghĩa, thiết thực hơn.

Nhiều công trình thiết thực mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Nghệ An - 2

Hỗ trợ xây dựng sân bóng chuyền cho bà con nhân dân.

Tại huyện biên giới Kỳ Sơn, đoàn khối các cơ quan hỗ trợ xây dựng 1 sân bóng chuyền trị giá 20 triệu đồng; đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên công ty Điện lực Nghệ An thực hiện công trình Thắp sáng đường quê tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn với tổng chiều dài 1,2km (trị giá 20 triệu đồng).

Tiếp theo đó, hàng loạt công trình ý nghĩa được đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện như: Công trình Thắp sáng đường quê tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương với chiều dài 1km trị giá 24 triệu đồng; công trình đường điện dài 1,5km thắp sáng toàn bộ tuyến đường xung quanh nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn (cố Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên).

 Công trình Thắp sáng đường quê tại Đồn biên phòng 551 xã Tam Hợp, huyện Tương Dương với chiều dài 800m trị giá 15 triệu đồng; công trình Sân bóng chuyền tại bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong trị giá 15 triệu đồng.

Nhiều công trình thiết thực mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Nghệ An - 3

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện công trình Thắp sáng đường quê tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Bên cạnh đó, nhiều công trình được các đội tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” của đoàn khối các cơ quan tỉnh thực hiện như: Công trình hệ thống máy lọc nước và quạt điện tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu trị giá 15 triệu đồng; 02 Công trình “Đường cây thanh niên” trị giá 20 triệu đồng; công trình tu bổ đập tràn tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu trị giá 15 triệu đồng...

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền đến người dân về phòng, chống dịch Covid-19, các chiến sĩ tình nguyện đã tập trung triển khai thực hiện các công trình vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật,hỗ trợ xây dựng, bàn giao khu vui chơi cho thiếu nhi…

Tình nguyện vì cộng đồng

Nhiều công trình thiết thực mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Nghệ An - 4

Tặng 50 áo phao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Với khẩu hiệu: “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” của đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã tham gia hoạt động tình nguyện cùng bà con nhân dân tại địa phương với các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực.

 Ra quân tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; ra quân chống hạn cho bà con nhân dân trong thời điểm nắng nóng kéo dài; làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; phát hơn 1.500 suất cháo miễn phí, khám, tư vấn sức khoẻ cho bà con nhân dân; hiến hơn 3.000 đơn vị máu; tổ chức hơn 18 lớp dạy tiếng Anh, dạy bơi, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước.

Nhiều công trình thiết thực mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Nghệ An - 5

Tặng Công trình sân bóng chuyền xã Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu trị giá 10 triệu đồng.

 Bàn giao 10 khu vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 1000 em học sinh nhân tháng hành động vì trẻ em. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập được 125 đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”với sự tham gia của hơn 2500 đoàn viên, thanh niên.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các đội tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng” đã tích cực tuyên truyền bằng những việc làm thiết thực như: Phát khẩu trang miễn phí; tuyên truyền phát thanh di động phòng chống Covid-19; vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; tuyên truyền và vận động người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế đến những nơi công cộng, tụ tập đông người khi không cần thiết.

Nhiều công trình thiết thực mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Nghệ An - 6

Chương trình "Ngày hội hiến máu tình nguyện" năm 2020 được các bạn trẻ nhiệt tình tham gia.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” là dịp để tuổi trẻ khối các cơ quan phát huy vai trò xung kích, tình nguyện  thông qua việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, qua đó góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.