Anh:

Người trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+ dễ bị tấn công trên mạng

Hồng Nhung

(Dân trí) - Nghiên cứu cho thấy có hơn 2/3 người trẻ trong độ tuổi 8-25 tại Anh từng bị bắt nạt, quấy rối hoặc xem các nội dung độc hại khi hoạt động trên mạng xã hội.

Nghiên cứu Chỉ số Thanh niên Kỹ thuật số của Nominet đã tiến hành khảo sát 4.000 người trẻ tại Anh. Kết quả cho thấy, những người trẻ thuộc LGBTQ+ có khả năng cao phải đối diện với mặt tiêu cực của "thế giới ảo" hơn so với những người dị tính luyến ái (những người bị hấp dẫn về mặt tình cảm hoặc tình dục với người khác giới).

Người trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+ dễ bị tấn công trên mạng - 1

3/10 người được khảo sát nói rằng giấc ngủ của họ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Internet và các thiết bị điện tử (Ảnh: Dominic Lipinski /PA).

Với 52% trong số họ đã từng phải trải qua bạo lực mạng. Sự chênh lệch thể hiện rõ ràng hơn khi 39% người thuộc cộng đồng LGBTQ+ từng tiếp xúc với nội dung self-harm (tự ngược đãi bản thân) và con số này giảm xuống còn 15% khi khảo sát với những người dị tính.

Nếu như có đến 19% những người thuộc LGBTQ+ trả lời khảo sát rằng họ thường có xu hướng sử dụng Internet để tìm kiếm lời khuyên về các mối quan hệ thì con số này ở những người trẻ dị tính chỉ là 1%. Khi được hỏi về khả năng hỏi ý kiến gia đình để được tư vấn, chỉ có 44% người LGBTQ+ lựa chọn thì con số này cao hơn ở người dị tính với 77%.

Tuy nhiên, internet cũng là một "niềm an ủi" cho giới trẻ LGBTQ +. 2/5 người trẻ thuộc LGBTQ+ đã nói rằng "cuộc sống ảo" của họ cũng đem lại tác động tích cực đến mối quan hệ của họ với bạn bè.

Dữ liệu cũng phản ánh rằng nỗ lực kiểm duyệt nội dung nhằm bảo vệ bảo vệ người dùng của các công ty truyền thông xã hội là quá ít. Xếp hạng theo đánh giá lần lượt là Twitter (70%), Reddit (70%), TikTok (66%), Tumblr (63%) và Facebook (61%).

Những người trẻ tham gia khảo sát đều đồng ý rằng các nội dung được hiển thị trên các nền tảng được kể đến đều đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe tinh thần của họ.

Ngoài ra, họ cũng nói rằng sự kiểm soát người truy cập trên các nền tảng đang khá lỏng lẻo mặc cho quy định giới hạn độ tuổi. Thực tế là 1/3 trẻ em tiểu học đang sử dụng TikTok, dù nền tảng này yêu cầu độ tuổi tối thiểu của người dùng là 13.

Báo cáo cũng chỉ ra một số điểm đáng chú ý khác, như 53% người trẻ nói rằng "cuộc sống ảo" có tác động tích cực đến mối quan hệ của họ với bạn bè, nhưng mặc dù vậy, cứ 4 người trẻ thì có một người muốn giảm thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử (27%), giảm hơn so với năm ngoái là 39%. Họ cũng chia sẻ về phần trăm xem phải các nội dung độc hại như sau; Reddit (70%), Twitter (70%), TikTok (66%) và Tumblr (63%).

3/10 người cũng cho biết giấc ngủ của họ bị ảnh hưởng đáng kể bởi internet và các thiết bị điện tử. Tuy vậy, hơn 95% thanh niên ở Anh nói rằng họ cảm thấy an toàn khi hoạt động trực tuyến, dù 29% từng bị nói xấu trên mạng. 73% nói rằng họ cảm thấy kiểm soát được những gì họ thấy trên mạng xã hội và biết phải làm gì để bảo vệ bản thân.

"Việc tiến hành nghiên cứu các chỉ số qua các năm cho phép chúng ta có thể so sánh các kỹ năng cần thiết về ứng xử trên không gian mạng ở người trẻ. Cách sử dụng dịch vụ trực tuyến và sức khỏe tinh thần của họ biến đổi theo thời gian như thế nào. Bởi xã hội hiện nay của chúng ta phụ thuộc vào sự trưởng thành của những người trẻ trong thời kỳ kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ.

Việc chú ý đến quản lý nội dung trực tuyến và nâng cao kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội cho tất cả những người trẻ tuổi là điều cần thiết không chỉ để thích ứng tốt hơn với sự biến đổi của xã hội mà còn để xây dựng nên xã hội lý tưởng mà chúng ta cần của hôm nay và ngày mai", Paul Fletcher, Giám đốc Điều hành của Nominet phát biểu ý kiến về ý nghĩa của nghiên cứu.

Theo www.maddyness.com