Nghệ An: Lính trẻ mang "đông ấm" tới học trò vùng cao

(Dân trí) - Chỉ với 20.000 đồng/người, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã mang mùa đông ấm áp lên với các em học sinh nghèo tại xã Yên Na – huyện Tương Dương.

Ngày 14/1/2016, 220 chiếc chăn ấm đã lên với các em học sinh Trường Tiểu học bán trú xã Yên Na (Tương Dương, Nghệ An). Đây là trường học với 100% học sinh là người dân tộc Thái và Khơ – mú, điều kiện sinh hoạt cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Do nhà xa nên các em được ở trong các dãy nhà bán trú ngay sát trường.

Mùa đông ở Yên Na đến sớm với những đợt rét sâu. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng nhà trường cũng như chính quyền địa phương mới chỉ có thể lo cho các em chỗ ở và những bữa cơm bán trú, còn quần áo, chăn màn các em phải tự túc.

Thượng úy Hoàng Lê Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An: Các bộ, chiến sỹ trẻ Công an Nghệ An mong muốn góp một phần nhỏ bé để giúp các em đến trường trong những ngày đông lạnh lẽo.
Thượng úy Hoàng Lê Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An: "Các bộ, chiến sỹ trẻ Công an Nghệ An mong muốn góp một phần nhỏ bé để giúp các em đến trường trong những ngày đông lạnh lẽo".

Đồng chí Thượng úy Hoàng Lê Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Ở đây vào màu đông, đặc biệt là vào ban đêm và gần sáng nhiệt độ xuống rất thấp, sương mù ùa cả vào phòng. Lạnh đến thấu xương nhưng các em không có đủ quần áo ấm và chăn. Có khi 2-3 em đắp chung một tấm chăn, có em phải co ro trong giá lạnh vì bố mẹ nghèo, lại ở xa. Thiếu mặc, thiếu chăn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như việc đến trường của các em”.

Không chỉ ở Yên Na mà nhiều nơi thuộc các huyện biên giới phía Tây của Nghệ An, tình trạng thiếu chăn, quần áo ấm cho các em học sinh diễn ra thường xuyên.

Trước tình hình đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã phát động chiến dịch tình nguyện “Mùa đông ấm” và “Xuân biên cương” trong các tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với mức đóng góp 20.000 đồng/ đoàn viên thanh niên. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, hơn 40 triệu đồng đã được quyên góp, ủng hộ cho học sinh nghèo của Trường tiểu học Yên Na.

Từ số tiền quyên góp được, 220 chiếc chăn ấm đã đến với 220 em học sinh Trường Tiểu học bán trú Yên Na. Từ nay, mỗi em học sinh đã có một tấm chăn cho riêng mình, không phải chung nhau một tấm chăn kéo bên này, hụt bên kia nữa hay phải nằm co ro trong giá rét những đêm mùa đông khắc nghiệt của vùng núi cao này.

Những tấm chăn nghĩa tình của người lính trẻ giúp các em vượt qua mùa đông khắc nghiệt nơi xã nghèo vùng cao xứ Nghệ.
Những tấm chăn nghĩa tình của người lính trẻ giúp các em vượt qua mùa đông khắc nghiệt nơi xã nghèo vùng cao xứ Nghệ.

Ngoài 220 chiếc chăn ấm, từ nguồn ủng hộ của các đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc và nguồn ủng hộ kêu gọi được, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã tặng Hội đồng đội Trường tiểu học bán trú Yên Na một bộ trống đội trị giá hơn 3 triệu đồng cùng đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của thầy và trò nơi đây.

“Khó khăn, thiếu thốn vẫn còn nhiều, con đường đến trường của các em học trò Yên Na và nhiều xã miền núi khác còn lắm gập gềnh, chông gai. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để giúp các em đến trường trong những ngày đông lạnh lẽo.

Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục có 1 chương trình “Xuân biên cương” trị giá gần 100 triệu đồng bao gồm ủng hộ gạo, chăn ấm, quần áo, dụng cụ học tập cho các em học sinh và các hộ nghèo tại xã vùng cao Mường Ải (huyện biên giới Kỳ Sơn)”, đồng chí Trung úy Nguyễn Đình Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Hoàng Lam