Ngày càng có nhiều cặp đôi "tình chị em" kết hôn ở Trung Quốc

Miên Miên

(Dân trí) - Số lượng các cuộc kết hôn "tình chị em" ở Trung Quốc ngày một tăng cao. Nguyên nhân được cho là vì thu nhập của phụ nữ đang ngày càng tốt hơn đàn ông.

Cuối năm ngoái, nhiều địa phương của Trung Quốc đã công bố dữ liệu về đăng ký kết hôn trong năm 2021, trong đó, số lượng các cặp đôi "tình chị em" đăng ký kết hôn ở tỉnh An Huy, Trung Quốc vượt hơn 20%.

Ngày càng có nhiều cặp đôi tình chị em kết hôn ở Trung Quốc - 1

Các mối tình chị em dần trở nên phổ biến trong xã hội Trung Quốc (Ảnh: Freepik).

Hiện nay, dựa vào các số liệu, các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận, tỷ lệ "tình chị em" ở Trung Quốc đang ngày càng tăng cao.

Nguyên nhân của tình trạng này là được cho là bởi thu nhập của phụ nữ đang ngày càng tốt hơn đàn ông. Địa vị của phụ nữ hiện nay đã được cải thiện một cách rõ rệt, mà kết quả này không hề chịu tác động từ nam giới.

Cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội, thu nhập trong công việc của phụ nữ đã cao hơn nhiều so với trước, đặc biệt là ở tầng lớp trung lưu, công việc của nữ giới còn có ưu thế cạnh tranh hơn so với nam giới.

Vì vậy, khi điều kiện kinh tế của phụ nữ có sự thay đổi, địa vị xã hội của họ cũng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, một số cánh mày râu trở nên yếu thế hơn đối phương về thu nhập cũng như địa vị xã hội, vậy nên mới dẫn đến các "mối tình chị em" trở nên ngày một phổ biến.

Tuy nhiên, tỷ lệ kết hôn giữa các cặp đôi tình chị em cũng cho thấy thời gian mọi người quyết định đi tới hôn nhân ngày càng muộn. Đồng thời, việc lựa chọn vợ tương lai của nam giới cũng dần trở nên thụ động hơn so với các năm trước.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng gia tăng của các cuộc hôn nhân chị em là một biểu hiện của một xã hội tiến bộ. Nhận định của các chuyên gia không phải là không có lý khi việc các tình chị em dần trở thành điều bình thường và phản ánh phần nào sự tiến bộ của xã hội.

Ngày càng có nhiều cặp đôi tình chị em kết hôn ở Trung Quốc - 2

Các cuộc hôn nhân "tình chị em" ở Trung Quốc ngày một tăng cao (Ảnh: Xinmin.cn).

Bởi lẽ càng lúc càng có nhiều người không để tâm tới việc "nữ lớn nam nhỏ", gạt bỏ lối tư duy ràng buộc của thời đại trước.

Phụ nữ hiện đại độc lập không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, thậm chí họ có thể tự mua sắm, tự yêu chiều bản thân, cũng có thể tự mình đưa ra lựa chọn và quyết định, càng không cần bận tâm đến ánh nhìn của người khác.

Hôn nhân là chuyện tự do của mỗi người, chỉ cần thích thì họ sẽ theo đuổi và cũng không cần để ý tới chênh lệch tuổi tác khi yêu đương. Bởi lẽ, sự nhận thức về bản thân và địa vị của phụ nữ hiện nay ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Nhưng cho dù là ở xã hội ngày nay thì các mối tình chị em vẫn có thể sẽ gặp phải khá nhiều sự phản đối, thậm chí còn không nhận được ủng hộ và thấu hiểu từ bạn bè và người thân.

Một số cặp đôi có lẽ còn phải từ bỏ việc yêu đương khi phải chịu quá nhiều áp lực đến từ dư luận trong xã hội. Vì vậy, nếu muốn duy trì tình cảm lâu dài thì cần phải có một lòng tin vững chắc và sự dũng cảm khi đối mặt với khó khăn.

Tôi luyện cho mình một trái tim mạnh mẽ và đối diện với cảm xúc của cả hai người là vũ khí tốt nhất để chống lại mọi lời đơm đặt, cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ của cả hai, nâng cao đời sống tinh thần của hai người. Bởi lẽ, tâm hồn càng đồng điệu thì mối quan hệ của cả hai sẽ càng hài hòa.

Hai người ở bên nhau phải biết tôn trọng và bao dung lẫn nhau. Trong tình yêu và hôn nhân, tuổi tác không phải là điều quan trọng nhất, chỉ khi cả hai bên đều có sự chân thành và quyết tâm đồng hành với nhau tới cùng thì mối quan hệ mới có thể ngày càng tiến xa hơn.

Theo Weibo