Nam sinh trường Phan Đình Phùng phổ nhạc cho thơ Xuân Quỳnh

(Dân trí) - Bài thơ nổi tiếng "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh được Nguyễn Đức Khanh sáng tác phần nhạc và thể hiện với guitar mộc.

Nam sinh trường Phan Đình Phùng phổ nhạc cho thơ Xuân Quỳnh

Mới đây, clip chơi nhạc có tên "Sóng" được Nguyễn Đức Khanh – cựu học sinh lớp 12D3, trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội thực hiện với phần lời bài hát bắt nguồn từ bài thơ cùng tên nổi tiếng của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.

Âm thanh mộc mạc của đàn guitar thùng, giọng hát trầm ấm và đoạn rap ấn tượng của Khanh kết hợp với bạn Vũ Ngọc Minh Châu (lớp 12D6 trường Phan Đình Phùng), cùng vẻ ngoài lãng tử của giọng ca nam đã khiến clip thu hút hàng ngàn lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Nguyễn Đức Khanh cho biết, trong khoảng thời gian tháng 5 vừa qua, Khanh và những người bạn của mình đang trong thời kì ôn thi gấp rút. “Khi đó, bạn của mình cảm thấy rất khó thuộc bài thơ "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Bản thân mình cũng chỉ cảm nhận về bài thơ một cách rất mơ hồ, vì bài thơ thể hiện tình yêu của một người phụ nữ nên mình không thể cảm nhận hết được nên rất khó học thuộc. Trong lúc cố gắng học thơ, mình lại cảm thấy bài thơ này có cấu trúc rất giống một bài hát nên đã thử cầm đàn và viết hòa thanh”.


Nguyễn Đức Khanh là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội. Khanh có vẻ ngoài lãng tử, cuốn hút. Cậu bạn được biết đến là một nam sinh học giỏi, đa tài.

Nguyễn Đức Khanh là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội. Khanh có vẻ ngoài lãng tử, cuốn hút. Cậu bạn được biết đến là một nam sinh học giỏi, đa tài.

Tác giả phổ nhạc cho biết cậu bạn đã học piano từ năm lớp 1, và học qua guitar từ năm lớp 10, nên chỉ cần 10 phút bắt tay vào viết nhạc, Đức Khanh đã có thể hoàn thành bản phối.

Được biết, Nguyễn Đức Khanh đã từng giành ngôi vị Nam vương của THPT Phan Đình Phùng vào tháng 3 năm 2017. 9x có sở thích thi-ca-họa, chơi piano và guitar, thích chơi jazz, rock và từng giành chứng chỉ piano của Đại học Trinity.

Kỳ thi chung THPT Quốc gia vừa qua, Đức Khanh đạt 26 điểm cho 3 môn Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh, và đang chờ kết quả thi vào khoa Đạo diễn, trường ĐH Sân khấu điện ảnh.


Nguyễn Đức Khanh từng tham dự cuộc thi tìm kiếm đại sứ trường THPT Phan Đình Phùng vào tháng 3 vừa qua và giành ngôi vị Nam vương.

Nguyễn Đức Khanh từng tham dự cuộc thi tìm kiếm đại sứ trường THPT Phan Đình Phùng vào tháng 3 vừa qua và giành ngôi vị Nam vương.

Ngay sau khi đăng tải ca khúc Sóng phổ thơ Xuân Quỳnh, Đức Khanh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía các bạn học của mình và cả cộng đồng mạng. Bạn Nguyễn Thu Hà – học sinh trường Chu Văn An cho rằng: “Lời thơ Xuân Quỳnh hay, ý nghĩa kết hợp với phần nhạc vừa hay. Mình nghĩ “sáng tạo không giới hạn” là đây!”.

“Thay vì học thuộc lòng một cách khó nhằn thì thưởng thức một bản phối nhạc cho bài thơ có tuổi đời lớn gần gấp đôi tuổi đời của chúng mình, cũng là một cách làm thú vị để giới trẻ tiếp cận gần gũi hơn với các tác phẩm văn học, thơ ca trước đây”, bạn Nguyễn Ngọc Tiến – học sinh trường chuyên Hà Nội – Amsterdam chia sẻ.

Hồng Minh