Mỹ: Gen Z tin rằng tiền mua được hạnh phúc

Đức Chung

(Dân trí) - Nếu bạn vẫn cho rằng tiền không thể mua được hạnh phúc, thì tức là bạn không phải Gen Z, ít nhất là ở Mỹ.

Mỹ: Gen Z tin rằng tiền mua được hạnh phúc - 1

Khảo sát của RubyHome đối với 1.000 người Mỹ cho thấy Gen Z tin rằng tiền có thể mua được hạnh phúc (Ảnh: iStockphoto).

RubyHome là một công ty môi giới bất động sản cao cấp ở California. Kết quả khảo sát 1.000 Gen Z ở Mỹ cho thấy có đến 69% tin rằng tiền sẽ giúp họ hạnh phúc.

Nhưng giá cụ thể để "mua hạnh phúc" là bao nhiêu với Gen Z? Không giống như các thế hệ tiền bối, Gen Z (những người sinh sau năm 1997) cho rằng họ có thể coi là đạt mức "giàu có", hoặc tận hưởng cuộc sống xa hoa chỉ với 394.000 USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với thế hệ baby boomer, những người cho rằng họ cần hơn 1 triệu USD mới có cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Trong khi đó, Gen X cần 887.211 USD để cảm thấy giàu có, và thế hệ Millennials (Gen Y) cần 721.020 USD.

Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề hạnh phúc tài chính, hay đơn giản là cảm giác thỏa mãn và vui vẻ dù có nhiều tài sản hay không, Gen Z cho rằng chỉ cần có 74.950 USD là họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, con số chỉ bằng 38% của thế hệ baby boomer (322.651 USD).

Dù 74.950 USD có thể giúp Gen Z "mua" hạnh phúc, nhưng con số đó không đủ để mua nhà.

Năm ngoái, tổ chức tư vấn phi lợi nhuận New America đã công bố nghiên cứu "Khoảng cách giàu nghèo của thế hệ Millennials đang gia tăng", cho thấy tỷ lệ người sở hữu nhà trong độ tuổi 25-34 giảm đột ngột. Trên thực tế, một khảo sát khác của Rocket Homes cho thấy có hơn một nửa thế hệ Millennials tham gia khảo sát đã phải trì hoãn việc mua nhà do nỗi sợ phải gánh nợ.

Nếu các khoản nợ sinh viên là lý do tỷ lệ sở hữu nhà giảm thì tương lai của Gen Z có vẻ mờ mịt.

Giá nhà ở Mỹ đang ngày càng tăng cao, nhưng mức thu nhập trung bình của người dân Mỹ thì chỉ có 67.521 USD vào năm 2020, khiến việc mua nhà trở nên khó khăn hơn. Một cuộc khảo sát hồi đầu năm nay của trang Porch.com cho thấy 61% người thuê nhà ở Mỹ không đủ khả năng mua nhà ở cùng thành phố mà họ đang thuê nhà.

Theo nypost.com