Lịch khuyến đọc đồng hành cùng "sách hóa nông thôn"

(Dân trí) - Mỗi bộ lịch được bán ra tương đương với một quyển sách cho trẻ em nông thôn. Đây là sản phẩm đồng hành trong dự án “Sách hóa nông thôn” của anh Nguyễn Quang Thạch - người đã 19 năm cất công đem sách về các vùng quê.

Chiều ngày 1/10 vừa qua, trong khuôn khổ tuần lễ triển lãm lịch TPHCM tại đường sách Nguyễn Văn Bình, bộ lịch khuyến đọc nhằm mục đích sách hóa nông thôn đã chính thức ra mắt độc giả cả nước. Cụ thể, mỗi bộ lịch được bán ra sẽ được trích 30% số tiền (so với giá bán) góp vào quỹ, số tiền này có thể mua 1 quyển sách để nâng cao tri thức cho trẻ em nông thôn.

Lịch khuyến đọc đồng hành cùng "sách hóa nông thôn" - 1

Cận cảnh bộ lịch khuyến đọc đồng hành cùng dự án. Đây là sản phẩm trí tuệ lấy ý tưởng từ hành trình 19 năm của anh Nguyễn Quang Thạch, được thể hiện qua nét vẽ của bạn Lương Thanh Trúc, sinh viên năm cuối ĐH Văn Lang TPHCM.

Cận cảnh bộ lịch khuyến đọc đồng hành cùng dự án. Đây là sản phẩm trí tuệ lấy ý tưởng từ hành trình 19 năm của anh Nguyễn Quang Thạch, được thể hiện qua nét vẽ của bạn Lương Thanh Trúc, sinh viên năm cuối ĐH Văn Lang TPHCM.

Bộ lịch khuyến đọc lần này được thiết kế nhằm gợi cảm hứng, nhắc nhở về việc đọc, gồm những bức tranh màu nước trong trẻo, tươi vui, mô tả thế giới tuổi thơ với những câu chuyện ngọt ngào bên trang sách. Đó là hình ảnh mẹ đọc sách cho con, bà ru cháu với quyển sách trên tay, bọn trẻ chơi đùa cùng sách trên bãi cỏ, ụ rơm, con trâu, cánh diều,…

Anh Nguyễn Quang Thạch (trái), người đã 19 năm thực hiện “cách mạng thư viện” ở nông thôn Việt Nam giơ cao lá cờ biểu trưng của dự án.
Anh Nguyễn Quang Thạch (trái), người đã 19 năm thực hiện “cách mạng thư viện” ở nông thôn Việt Nam giơ cao lá cờ biểu trưng của dự án.

Tính đến tháng 7/2016, đã có hơn 100.000 thành viên tham gia giúp đỡ, đồng hành cùng anh Nguyễn Quang Thạch xây dựng trên 10.000 tủ sách các loại, đem sách đến cho hơn 400.000 người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em.


Được biết, toàn bộ số tiền bán lịch trong khuôn khổ triển lãm sẽ được ủng hộ cho quỹ sách hóa nông thôn.

Được biết, toàn bộ số tiền bán lịch trong khuôn khổ triển lãm sẽ được ủng hộ cho quỹ sách hóa nông thôn.

Triển lãm trưng bày nhiều thể loại lịch, từ lịch bàn cho đến lịch bloc.
Triển lãm trưng bày nhiều thể loại lịch, từ lịch bàn cho đến lịch bloc.
Một tác phẩm lịch độc bản lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ hết sức độc đáo, được thể hiện trên giấy dó và khắc gỗ. Đây là sản phẩm sẽ được bán đấu giá với mức khởi điểm 4,5 triệu nhằm gây quỹ cho dự án sách hóa nông thôn.
Một tác phẩm lịch độc bản lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ hết sức độc đáo, được thể hiện trên giấy dó và khắc gỗ. Đây là sản phẩm sẽ được bán đấu giá với mức khởi điểm 4,5 triệu nhằm gây quỹ cho dự án sách hóa nông thôn.

Băng Châu

Ảnh: Minh Thái