Hot TikToker bị điều tra vì đốt rừng để tạo hiệu ứng quay video

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

(Dân trí) - Một hot TikToker ở Pakistan hiện đang bị điều tra hình sự với cáo buộc đốt rừng để quay video nhảy giữa đợt nắng nóng gay gắt ở nước này.

Hot TikToker bị điều tra vì đốt rừng để tạo hiệu ứng quay video - 1
Đoạn video cùng dòng chú thích "Tôi ở đâu, mọi thứ cũng phải bùng cháy" của Syed (Ảnh: Insider)

Nosheen Syed đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ lớn sau khi chia sẻ đoạn video quay cảnh cô mặc một chiếc váy dạ hội và nhảy bên cạnh ngọn lửa ở Đồi Margalla, Pakistan. Đây là khu vực chân núi của dãy Himalaya.

Dưới đoạn video đã bị xóa còn đi kèm dòng chú thích: "Tôi ở đâu, mọi thứ cũng phải bùng cháy".

Theo hãng truyền thông Pakistan The News, cảnh sát Islamabad đã đệ trình đoạn video và điều tra xem Syed có vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và Động vật Hoang dã của nước này hay không.

Rina Saeed Khan Satti, một nhà hoạt động môi trường, đồng thời là giám đốc của Ban Quản lý Động vật Hoang dã Islamabad, cho rằng: "Asghar nên tìm nước để dập lửa thay vì quay phim". Syed đã không phản hồi bình luận từ phía Insider.

Hot TikToker bị điều tra vì đốt rừng để tạo hiệu ứng quay video - 2
Syed bị buộc tội vì gây cháy rừng để tạo hiệu ứng video (Ảnh: Chụp màn hình)

Thời gian gần đây, cô ít nhất là người thứ hai bị buộc tội gây cháy rừng ở Pakistan nhằm mục đích gia tăng lượt xem trên mạng xã hội, Al Jazeera cho biết.

Dòng tweet của Satti cho rằng đây là một xu hướng nguy hiểm đáng lo ngại, đặc biệt là vào mùa khô, nóng tại đất nước này.

Hot TikToker bị điều tra vì đốt rừng để tạo hiệu ứng quay video - 3
Satti cho rằng đây là một xu hướng nguy hiểm đáng lo ngại (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong hai tháng qua, Pakistan và nước láng giềng Ấn Độ đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng nghiêm trọng, khiến hàng chục người thiệt mạng. Bộ trưởng liên bang về thay đổi khí hậu Pakistan, Sherry Rehman, nói rằng vào cuối tháng Tư, đất nước này đã mất đi mùa xuân, thay đổi trực tiếp từ mùa đông sang mùa hạ.

Theo www.insider.com