Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới

Mai Châm

(Dân trí) - Đã quen đứng trước ống kính nên Lan Anh biểu hiện rất háo hức với những dự án trong năm mới. Cô mong rằng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi để mọi hoạt động nghệ thuật được trở lại sôi động như xưa.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 1

Nguyễn Thị Lan Anh từng góp mặt tại nhiều cuộc thi nhan sắc và có thành tích nổi bật là lọt vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Việt Nam) 2019. Bên cạnh đó, cô cũng từng vào Chung kết Nữ hoàng Trang sức 2015; Top 20 người đẹp Hạ Long 2016; Hoa hậu biển Việt Nam 2016; Bán kết hoa hậu Hoàn Vũ 2017.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 2

Công việc của Lan Anh là một người mẫu, KOL. Cô thường xuyên xuất hiện với hình tượng một cô gái hiện đại, đa tài và lạc quan.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 3

"Năm vừa qua là một năm dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn tới người dân cả nước, các ngành kinh tế và các lĩnh vực nghệ thuật đều bị ảnh hưởng. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công việc của em bị ảnh hưởng rất nhiều. Hầu hết sự kiện, show chụp hình và quay quảng cáo đều bị hủy dẫn đến cuộc sống hàng ngày của em cũng thay đổi theo. Dù là chuyện buồn hay chuyện vui thì em vẫn luôn vui vẻ lạc quan đón nhận. Em vẫn không ngừng cố gắng trau dồi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn mình của ngày hôm qua", Lan Anh chia sẻ.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 4

"Cuối năm vừa rồi em đã dương tính với Covid-19 nhưng hiện tại sức khỏe đã dần ổn định. Sau khi bị bệnh, em thấy sức khỏe rất quan trọng. Vì vậy, không chỉ bản thân em mà em cũng thường xuyên khuyên người thân chăm chỉ tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe thật tốt. Năm vừa rồi thật sự là một năm có quá nhiều biến cố và chuyện buồn đến với em, nhưng chính những chuyện đó lại giúp em mạnh mẽ và trưởng thành hơn", cô nói.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 5

Sau khi kiên trì điều trị, Lan Anh nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Bộ ảnh này được Lan Anh thực hiện nhân dịp Tết đến, với ý nghĩa đón mừng những điều may mắn, tốt đẹp nhất.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 6

Hình ảnh Lan Anh đầy sức sống và gợi cảm trong bộ ảnh đón xuân. Đặc biệt là biểu hiện sắc thái phong phú của người đẹp Quảng Ninh kết hợp với hai sắc đỏ khác biệt tạo nên sự cuốn hút của bộ ảnh này.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 7

Lan Anh cũng chia sẻ cách lấy lại cân bằng cuộc sống sau nhiều biến cố và sống trong thời kỳ đặc biệt này: "Trong thời điểm dịch bệnh, em cũng giống mọi người gặp các vấn đề về tâm lý khi không được giao tiếp xã hội. Em cân bằng tâm trạng bằng cách tập thể dục, uống trà đọc sách, nghe những bài hát sôi động vui tươi, xem clip hài, trò chuyện qua video với những người bạn có năng lượng tích cực để cân bằng cảm xúc".

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 8

Cô muốn tiến những bước tiến chậm rãi, vững chắc trong sự nghiệp. Theo quan điểm của người đẹp Quảng Ninh, người nổi tiếng là người tạo ra giá trị và cống hiến tài năng của mình cho xã hội. Cần phải không ngừng học hỏi, từng ngày tích lũy kiến thức, trải nghiệm, phát triển bản thân để có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội và được mọi người công nhận mới xứng đáng là người nổi tiếng.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 9

Đã quen đứng trước ống kính nên Lan Anh biểu hiện rất háo hức với những dự án trong năm mới. Cô mong rằng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi để mọi hoạt động nghệ thuật được trở lại sôi động như xưa.

Hậu mắc Covid-19, người đẹp Quảng Ninh lạc quan mong chờ năm mới - 10

Nhân dịp năm mới, Lan Anh gửi gắm lời chúc: "Tết đến em muốn quây quần bên gia đình, bạn bè người thân, đi lễ chùa cầu bình an. Tết đến xuân về, em xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến độc giả của báo Dân Trí. Chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ hạnh phúc ấm áp bên gia đình và người thân, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhé". 

Ảnh: NVCC