Hà Nội: Phát triển các cơ sở Đoàn Thanh niên ở chung cư, đô thị

Mai Châm

(Dân trí) - Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc duy trì việc rà soát, vận động, thành lập mới tổ chức Đoàn, Hội trong khu chung cư, đô thị.

Trong chùm hoạt động tháng Thanh niên năm 2022, hưởng ứng hoạt động Ngày đoàn viên năm 2022, ngày 11/3/2022 tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành đoàn Hà Nội và Quận đoàn Thanh Xuân phối hợp tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn thanh niên của khu chung cư.

Phát triển cơ sở Đoàn ở địa bàn các khu chung cư, khu đô thị là chủ chương của thành phố Hà Nội, do Thành đoàn Hà Nội triển khai, vận động.

Hà Nội: Phát triển các cơ sở Đoàn Thanh niên ở chung cư, đô thị - 1

Ra mắt tổ chức Đoàn khu chung cư Nam Thăng Long I - The Legend.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại các khu chung cư, dân cư mới sẽ giúp tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tính đến nay, Thành đoàn Hà Nội đã thành lập được gần 60 tổ chức Đoàn, Hội tại các khu chung cư, khu đô thị mới tiêu biểu: quận Hà Đông (15 đơn vị), quận Long Biên (12 đơn vị), quận Hoàng Mai (16 đơn vị), huyện Thanh Oai (9 đơn vị), quận Cầu Giấy (4 đơn vị), quận Thanh Xuân (1 đơn vị).

Tại chương trình, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội trao tặng 01 tủ sách, thiết bị Đoàn, Hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại tòa nhà này.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc duy trì việc rà soát, vận động, thành lập mới tổ chức Đoàn, Hội trong khu chung cư, đô thị, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, nâng cao hiệu quả việc đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên thông qua việc thực hiện chủ trương "1+1" với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với các chương trình, phong trào dành cho thanh thiếu niên góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.