Gương mặt “đình đám” chuyên Lam Sơn

(Dân trí) - Là một trong hai thí sinh của trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) được tham dự Olympic quốc tế 2009, Nguyễn Thị Như Quỳnh, lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lam Sơn đã mang vinh quang về cho trường với chiếc HCĐ Olympic quốc tế môn Sinh học.


Gương mặt “đình đám” chuyên Lam Sơn - 1

Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCĐ Olympic quốc tế môn Sinh học năm 2009
 

Tự học làm nên kỳ tích

 

Học tập tại ngôi trường có bề dày lịch sử về dạy và học nhất xứ Thanh, có nhiều thành tích trên các đấu trường quốc tế và khu vực, Quỳnh sớm xác định cho mình mục tiêu để phấn đấu. Tự học dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo là phương châm của Quỳnh.

 

Liên tục giành giải nhất tỉnh Thanh Hóa, giải nhất quốc gia, vượt qua cuộc thi vòng loại đầy cam go, Quỳnh đã trở thành một trong 4 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế môn Sinh học tổ chức tại Nhật Bản.

 

Trong cả hai ngày thi, Quỳnh không gặp may mắn khi em bị ốm. Tuy vậy, với 121 điểm lý thuyết, 200 điểm thực hành, Quỳnh vẫn giành được HCĐ. 

 

Quỳnh chia sẻ: “Em cảm thấy hơi tiếc vì sức em có thể đạt HCB. Đề thi lý thuyết không khó lắm, nhưng đề thi thực hành thường là phần rất dễ mất điểm đối với học sinh Việt Nam. Đặc biệt phần thực hành năm nay có phân môn Sinh lý tế bào là một phần còn đang rất mới đối với chúng em. Phần Hóa sinh cũng như Sinh học phân tử thường là phần khó vì nó yêu cầu trình độ khoa học kĩ thuật cao mà năm nay lại thi cả 2 phần này”. 

 

Để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế, trước khi tập huấn tại Hà Nội, Quỳnh tự tham khảo một số sách vở cũng như các đề thi quốc tế các năm trước. Em cũng được nhà trường cho lên phòng thí nghiệm thực tập một số kỹ năng cơ bản của sinh học. 

 

Khi ra Hà Nội tập huấn dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, em đã cố gắng trau dồi kiến thức cũng như bổ sung thêm một số phần mà em còn thấy thiếu sót. Nhờ sự cố gắng, chăm chỉ, nỗ lực, Quỳnh đã làm nên thành tích, góp phần vào thành tích chung của đoàn Việt Nam.

 

Kỳ thi Olympic quốc tế bên xứ sở hoa anh đào cũng để lại cho em nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Quỳnh kể lại: “Trước khi diễn ra kì thi Olympic, nước chủ nhà có đưa cho mỗi học sinh một bản để đánh dấu vào các món không ăn được. Vì ăn trứng nguội em hay bị buồn nôn nên em đánh dấu vào không ăn trứng. Kết quả là em được xếp vào ăn cùng các bạn Đạo hồi, với một thực đơn ăn kiêng: chỉ toàn bánh mì và rau. Ngày đầu là bánh mì kẹp cà chua, ngày thứ 2 là bánh mì kẹp xà lách, không hề có thịt gì cả. Em thấy rất đói” (cười).

 

“Em sẽ  đi du học Mỹ”

 

Đam mê môn Sinh học, Quỳnh quyết theo đuổi con đường liên quan đến Sinh học. 

 

 

Trong các môn học, em dành thời gian cho môn sinh học nhiều nhất, ngoài thời gian học trên lớp, em dành khoảng 4 đến 5 tiếng một ngày cho việc tự học. 

 

Quỳnh thừa nhận em thích học phần Sinh học phân tử nhất vì phần này rất thú vị và có tính ứng dụng cao sau này như trong các kĩ thuật về hình sự, pháp y....

 

Ở trên lớp, em chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, về nhà tự tìm tòi thêm sách vở để học. Bên cạnh đó, em thường xuyên tự đặt câu hỏi về các hiện tượng sinh học xung quanh mình và tìm cách giải quyết chúng.... 

 

Quỳnh cho biết, em được học tập trong một môi trường lý tưởng là THPT chuyên Lam Sơn, bởi các thầy cô đã tổ chức cho học sinh  thực hiện nghiêm nề nếp, nội quy học tập, thông qua các hình thức câu lạc bộ…. Các khối lớp cũng tạo được không khí học tập và hình thành thói quen tự học, tạo cho học sinh giỏi có tính chủ động sáng tạo, coi trọng việc tự học tập, tự nghiên cứu…

 

Hiện tại, em dự định sẽ học trong nước một năm để bồi dưỡng thêm về Tiếng Anh. Sau đó em sẽ đi du học tại Mỹ về chuyên ngành Công nghệ sinh học.

 

Quỳnh chia sẻ: “Em muốn học ngành Công nghệ sinh học vì em muốn tìm ra các phương thuốc chữa bệnh cho mọi người. Nếu làm bác sì thì chỉ cứu được một số lượng bệnh nhân nhất định trong khi có rất nhiều bệnh mà nhân loại chưa tìm ra thuốc chữa nên em muốn theo Công nghệ sinh học mong tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả hơn”.

 

Đam mê sinh học, chăm chỉ, không ngừng cố gắng, chúc cho ước mơ du học của Quỳnh sớm thành hiện thực.

 

 

 Thành tích của Nguyễn Thị Như Quỳnh

- 12 năm liền là học sinh giỏi

 

- Lớp 5: Giải nhất tỉnh Thanh Hóa môn Văn-Toán

 

- Lớp 9: Giải 3 tỉnh môn Sinh

 

- Lớp 11: - Giải nhì quốc gia môn Sinh học

 

               - Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế môn Sinh học 

 

               - Nhận được học bổng OdonVallet

 

- Lớp 12: - Giải nhất tỉnh Thanh Hóa môn Sinh học

 

                - Giải nhất quốc gia môn Sinh học

 

               -HCĐ Olympic quốc tế môn Sinh học

 

               - Nhận được  học bổng Kotex

 

               - Nhận được học bổng OdonVallet

 

               -  Nhận giải thưởng Hoa trạng nguyên...

 

 

Nguyễn Thúy