Điều gì khiến Gen Z Mỹ từ bỏ việc ra ở riêng?

Hoàng Dương

(Dân trí) - Một cuộc khảo sát cho thấy gần 1/3 Gen Z tại Mỹ lựa chọn sống cùng bố mẹ hoặc họ hàng, thay vì "truyền thống" ra ở riêng khi đủ 18 tuổi.

Một cuộc khảo sát với 1.022 người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 25 từ ngày 10/6 đến ngày 15/6 của Credit Karma cho thấy 29% Gen Z đang sống ở nhà với cha mẹ hoặc họ hàng. Quan trọng hơn, họ không coi đó là giải pháp tạm thời.

Điều đó có thể là do họ sẽ tiết kiệm được một khoản lớn. Trong số những Gen Z đã ra ở riêng (thuê hoặc mua nhà), 32% tính toán rằng họ đang phải dành một nửa thu nhập hàng tháng để trả tiền thuê nhà hoặc trả góp mua nhà. 

Điều gì khiến Gen Z Mỹ từ bỏ việc ra ở riêng? - 1

Vì lý do tài chính, nhiều Gen Z tại Mỹ lựa chọn ở cùng với gia đình, thay vì ra ở riêng (Ảnh: Getty).

Việc thuê nhà đang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn đối với tất cả người Mỹ. Hồi tháng 6, giá thuê nhà đã tăng 0,8% so với tháng 5 và giá nhà ở tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Chỉ số Giá tiêu dùng của Cục Thống kê Lao động Mỹ. Giá thuê nhà ở Manhattan đang ở mức cao kỷ lục - trung bình hơn 5.000 USD/tháng (117 triệu đồng). 

Nếu như thế hệ Millennial thấy mình bắt đầu trưởng thành trong thời kỳ đại dịch - một số chuyển từ thành phố ra vùng ngoại ô, số khác tìm cách sở hữu nhà riêng, và vẫn còn những người sống cùng gia đình, thì một lượng lớn Gen Z trở về nhà sống cùng cha mẹ.

"Dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến xu hướng này", Colleen McCreary, một luật sư về tài chính tiêu dùng và giám đốc nhân sự tại Credit Karma, chia sẻ với phóng viên The New York Times. "Nhóm tuổi đó có thể vừa tốt nghiệp đại học, hoặc không có việc làm và thu nhập không đảm bảo để ra ở riêng".

Thực sự chỉ những Gen Z đời đầu mới có cơ hội trải nghiệm phiên bản trưởng thành sau đại học. Đại dịch xảy ra vào đúng thời điểm Gen Z vào đời, khi những người mới tốt nghiệp có nguy cơ mất việc cao hơn, còn những Gen Z đang học đại học phải về nhà để học từ xa. Điều đó có nghĩa là nhiều Gen Z đang sống cùng cha mẹ hơn, và có thể là một phần lý do họ xem đó như một lựa chọn lâu dài.

Giờ đây, khi Gen Z cuối cùng cũng tham gia vào thị trường lao động, họ đang phải đối mặt với một kẻ thù mới: Lạm phát. Trong số những Gen Z tham gia khảo sát của Credit Karma, 28% nói rằng họ "không thể tiết kiệm tiền ngay" và hơn một nửa cho rằng đó là do lạm phát.

Gen Z không phải nhóm duy nhất lựa chọn sống trong gia đình nhiều thế hệ để cắt giảm chi phí. Ngày càng có nhiều người trưởng thành cũng sống với cha mẹ, và theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, điều này đặc biệt có lợi về mặt tài chính cho thế hệ Millennial.

Các hộ nhiều thế hệ sống chung ngày nay thậm chí không cần cùng gia đình. Tờ Washington Post đã ghi nhận việc ngày càng nhiều người lao động thuộc Gen Z và Millennial sống với những người bạn cùng phòng hơn tuổi, thường vì giá thuê thấp hơn giá trị thị trường; những người lao động trẻ tuổi thì góp sức trong nhà, còn những người bạn cùng phòng lớn tuổi hơn có thể hình thành các mối quan hệ mới. Theo nghiên cứu của Đại học Stanford, đó là mô hình đôi bên cùng có lợi. 

Theo www.businessinsider.com