Đẩy lùi đại dịch bằng hoạt động lan tỏa nguồn năng lượng tích cực

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - "Workshop: Trạm" đã thu hút được sự tham gia đông đảo từ các bạn trẻ tại Hà Nội trong không khí nhộn nhịp của ngày lễ Giáng sinh.

Đẩy lùi đại dịch bằng hoạt động lan tỏa nguồn năng lượng tích cực - 1

Giới trẻ Hà thành hào hứng tham gia "Workshop: Trạm" (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Trong hai ngày 18 và 19/12, gần 100 các bạn trẻ trên toàn thành phố Hà Nội đã tham gia "Workshop: Trạm" trong không khí nhộn nhịp của ngày lễ Giáng sinh.

Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức vào dịp lễ Giáng sinh bởi dự án thiện nguyện - The Up Project. Với mục tiêu san sẻ hơi ấm, tình yêu thương đến với những số phận khó khăn, workshop đã thu hút được sự tham gia đông đảo đến từ cộng đồng những người trẻ tuổi.

Với tên gọi "Trạm", ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp: "Hãy dừng chân để lắng nghe những âm thanh cuộc sống, để yêu thương, san sẻ và cho đi".

Tại địa chỉ Le Cafe (Hà Nội), nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết cộng đồng đã được tổ chức, đồng thời thể hiện được đam mê, cá tính sáng tạo qua mỗi sản phẩm cá nhân, như chung tay làm và trang trí các loại bánh mang chủ đề Giáng sinh, như crinkles, gingerbread, cupcake,... để đem tặng người thân, bạn bè bằng sự sáng tạo và cá tính riêng của bản thân mình.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng rất hào hứng với các hoạt động giải trí khác, như làm đất sét tự khô, làm bờm giáng sinh, gấp holly boly… trong âm hưởng rộn ràng của Giáng sinh.

Hoạt động cũng đảm bảo an toàn của người tham gia với quy định chỉ dành cho người đã tiêm 2 mũi vaccine và tổ chức tối đa 30 người/ca, cùng hàng loạt những biện pháp phòng tránh được các bạn học sinh tuân thủ nghiêm chỉnh. 

Đẩy lùi đại dịch bằng hoạt động lan tỏa nguồn năng lượng tích cực - 2
Đẩy lùi đại dịch bằng hoạt động lan tỏa nguồn năng lượng tích cực - 3
Đẩy lùi đại dịch bằng hoạt động lan tỏa nguồn năng lượng tích cực - 4
Đẩy lùi đại dịch bằng hoạt động lan tỏa nguồn năng lượng tích cực - 5

Nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết cộng đồng đã được tổ chức (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Song song với những thiệt hại về kinh tế - xã hội là gánh nặng bệnh tật và số ca tử vong tăng theo thời gian, đại dịch Covid-19 còn là tác nhân nghiêm trọng gây tổn thương tâm lý và sức khỏe tinh thần con người.

Theo một nghiên cứu vào năm 2020, người dân ở hầu hết các châu lục đã và đang trải qua tâm trạng bất an, lo âu, căng thẳng trước sự lây lan nhanh của các biến chủng mới, do bị mất việc làm, thu nhập giảm sút, bị cách ly, xét nghiệm, nhập viện. Nguy cơ rối loạn thần kinh như trầm cảm, lo lắng, hoang mang, rơi vào trạng thái khủng hoảng gia tăng khi tình hình dịch bệnh, phong tỏa và giãn cách xã hội kéo dài.

Theo chị Phương Linh, trưởng ban tổ chức, workshop được tổ chức chỉ đơn giản với mục đích nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi cá nhân trong dịp lễ Giáng sinh như xua tan đi cái lạnh của những khó khăn, vất vả trước đại dịch. Hoạt động cũng được cho là giúp các bạn trẻ Hà thành có cơ hội giao lưu, thể hiện tài năng và niềm đam mê của mình.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, khiến cho đời sống kinh tế bị gián đoạn, đời sống tinh thần đảo lộn, "Workshop: Trạm" được cho là đã thành công lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với cộng đồng người trẻ tuổi, từ đó xua tan sự lo âu, cô đơn, hoang mang, đồng thời góp phần đẩy lùi đại dịch.