Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao

Hồng Minh

(Dân trí) - Trải qua gần 2 tháng với những vòng tranh cử khắc nghiệt, Nguyễn Khánh Linh - Khối trưởng khoa Luật Quốc tế đã đăng quang ngôi vị Thủ lĩnh Sinh viên Ngoại giao khóa 47.

Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 1

Top 5 thí sinh tranh tài trong Chung kết Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao khóa 47

DAV's Leaders đã khẳng định được "thương hiệu" của mình, là môi trường để các bạn sinh viên thể hiện khả năng, giá trị bản thân - một môi trường sinh viên hoàn toàn độc lập và làm chủ.

Trong suốt 10 năm qua, DAV's Leaders - Cuộc thi Tìm kiếm thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao đã chứng minh được tên tuổi của mình và trở thành cuộc thi thủ lĩnh có quy mô lớn nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Năm nay, DAV's Leaders 2020 đã chính thức trở lại cùng chủ đề mang tên "Đồng vọng", hướng đến sự thấu hiểu của một người lãnh đạo đối với chính bản thân và cả những cộng sự của mình.

Phần thi đề án cá nhân của tân Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao

Trải qua ba vòng thi đầy cam go: vòng đơn, phỏng vấn và hùng biện chất vấn, 5 thí sinh nổi bật nhất đã trở thành Khối trưởng đại diện cho 5 khoa của Học viện Ngoại giao đi vào vòng chung kết.

Đó là Vũ Đức Hùng - khối trưởng khoa Tiếng Anh, Hoàng Tuyết Nga - khối trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Nguyễn Khánh Linh - khối trưởng khoa Luật Quốc tế, Hồ Thị Khánh Linh - khối trưởng khoa Truyền thông văn hóa và Đối ngoại và Lê Thị Ngọc Anh - khối trưởng khoa Kinh tế Quốc tế.

Trong vòng thi Giới thiệu bản thân và thuyết trình Đề án cá nhân, các ứng viên đã cho thấy tính sáng tạo, tính khả thi và tiềm năng lớn lao để hiện thực hóa những đề án đó nhằm tạo ra môi trường phát triển tối ưu nhất cho sinh viên.

Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 2

Cặp đôi cùng tên Khánh Linh trở thành top 2 xuất sắc nhất cuộc thi, cùng nhau bước vào phần thi tranh biện để tìm ra khóa trưởng.

Sau phần bỏ phiếu của hơn 500 cử tri- là những sinh viên của Học viện Ngoại giao, chương trình đã tìm ra 2 cái tên xuất sắc nhất cho vòng Tranh biện là Hồ Thị Khánh Linh và Nguyễn Khánh Linh.

Cặp đôi sẽ chia sẻ quan điểm ủng hộ và phản đối về mệnh đề "Thành quả của cộng đồng phản ánh năng lực của người thủ lĩnh thay vì khả năng của các thành viên".

Với những luận điểm, luận cứ chặt chẽ, ví dụ sát thực, Nguyễn Khánh Linh đã chiến thắng khi bảo vệ quan điểm "ủng hộ", và trở thành tân Thủ lĩnh sinh viên khóa 47 Học viện Ngoại giao. Nữ sinh tomboy Hồ Thị Khánh Linh trở thành khóa phó của sinh viên khóa 47.

Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 3

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, cựu nữ sinh THPT chuyên Hạ Long đã đăng quang DAV's Leaders 2020

Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 4

Nguyễn Khánh Linh giới thiệu về bản thân và hành trình trở thành một cô gái tự tin, mạnh dạn đứng nói trước hàng trăm khán giả

Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 5

Hồ Thị Khánh Linh chia sẻ về những định kiến của dư luận, người thân khi cô quyết định cắt tóc ngắn và gắn mình với hình tượng tomboy.

Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 6

Vũ Đức Hùng - khối trưởng khoa Tiếng Anh mang đến cuộc thi đề án về giải đấu Olympics Tiếng Anh dành cho sinh viên Học viện Ngoại giao

Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 7
Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 8

Lê Thị Ngọc Anh - khối trưởng khoa Kinh tế Quốc tế

Cựu học sinh Chuyên Hạ Long đăng quang Thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao - 9

Khoảnh khắc Nguyễn Khánh Linh được xướng tên cho ngôi vị Tân Thủ lĩnh sinh viên Học viện Ngoại giao khóa 47