Cô gái học cách yêu thương bản thân sau khi chia tay mối quan hệ độc hại

Ngân Dương

(Dân trí) - "Theo mình, người phụ nữ hiện đại có thể tự tìm kiếm niềm vui, sống tự do và không mưu cầu hạnh phúc từ người khác", Phương Uyên chia sẻ.

Học cách yêu thương chính mình trước khi trao con tim cho một ai khác

Phụ nữ khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi bởi những gánh nặng về chuẩn mực như dịu dàng, đảm đang... đến khi lớn lên họ cũng phải chịu áp lực về tiền bạc, công việc, sức khỏe... chẳng khác gì cánh mày râu. Chính bởi những điều này khiến nhiều cô gái đôi khi tự ti không được sống với chính mình.

May mắn khi xã hội thay đổi, người phụ nữ hiện đại càng khiến mọi người có cái nhìn khác. Họ thông minh, mạnh mẽ, biết cách trân trọng bản thân. Những cô gái tự tin cho rằng mình không cần bờ vai nào để dựa dẫm mà họ có thể tự tạo hạnh phúc cho chính họ.

Đối với bạn Phương Uyên (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền), cô đã nhận ra giá trị bản thân sau khi chia tay mối quan hệ cũ. "Mình đã từng ở trong mối quan hệ yêu đương độc hại với một chàng trai vô tâm, trẻ con. Chắc cô gái nào cũng sẽ mong chờ được người yêu tặng quà vào các ngày lễ hay kỷ niệm yêu nhau, bản thân mình cũng không ngoại lệ.

Cô gái học cách yêu thương bản thân sau khi chia tay mối quan hệ độc hại - 1

Uyên nghĩ rằng việc tự mua quà cho bản thân tốt hơn nhiều so với việc đợi chờ ai đó tặng quà (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, suốt quãng thời gian yêu nhau thứ mình nhận được chỉ là câu nói "anh xin lỗi, anh quên mất". Hy vọng nhiều rồi cũng lại thất vọng nhiều. Những gì mình muốn chỉ đơn giản là tấm thiệp nhưng cũng không có bởi họ không hề để tâm đến.

Sau khi chia tay mình dành thời gian chăm sóc bản thân và nhận ra được nhiều thứ. Mình có thể tự làm bất cứ điều gì mình muốn, chủ động tặng bản thân những món quà mà trước đây luôn hy vọng sẽ được nhận từ người khác.

Theo mình, người phụ nữ hiện đại có thể tự tìm kiếm hạnh phúc, sống tự do và không mưu cầu hạnh phúc từ người khác. Mình nghĩ trước khi có thể yêu được một ai thì phải yêu thương chính mình trước. Khi mình sống vì bản thân, thỏa thích làm điều bản thân mong muốn sẽ nhận ra được cuộc sống này đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều", nữ sinh trường Báo tâm sự.

Bạn Hồng Anh (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) hào hứng chia sẻ: "8/3 hay bất kỳ ngày tôn vinh phụ nữ nào mình cũng đều tự mua quà tặng bản thân. Theo mình nếu đã là ngày của chị em, vậy tại sao chúng ta không thể tự tạo ra niềm vui cho chính mình. Mình thích tự chủ động trong việc mua sắm bởi chỉ mình mới rõ bản thân muốn gì.

Ngoài quà liên quan đến vật chất với mình vẻ đẹp bên ngoài và sức khỏe cũng vô cùng quý giá. Tại sao nhân những dịp này chúng ta không tranh thủ đi tân trang lại nhan sắc như làm tóc hay đi spa. Đầu tư cho sức khỏe chưa bao giờ là uổng phí, có được một cơ thể đẹp là món quà mình mong muốn nhất. Bởi vậy, gần đây mình rất chăm chỉ tập gym để biến điều ước đó thành hiện thực".

Cô gái học cách yêu thương bản thân sau khi chia tay mối quan hệ độc hại - 2

Phụ nữ hiện đại có thể tự chăm sóc bản thân (Ảnh: Canca).

Phụ nữ hiện đại không cần bất kỳ bờ vai nào để dựa dẫm

Trước đây cứ đến những dịp lễ đặc biệt dành cho phụ nữ là đa số chị em lại hồi hộp mong chờ nhận quà từ nửa kia. Điều đó là đương nhiên bởi phái đẹp ai mà chẳng muốn được yêu thương, chiều chuộng. Từ lúc nào việc tặng quà đã được coi là bổn phận của cánh mày râu.

Nhưng ngày nay, khái niệm đó đã dần không còn nữa, xã hội ngày càng phát triển thì người phụ nữ càng có cái nhìn khác về hạnh phúc của mình. Không còn chỉ chờ để được nhận quà từ nửa kia mà các chị em cũng có xu hướng tự tặng quà cho bản thân. Đây cũng là cách khiến người phụ nữ biết chăm sóc bản thân hơn và nhận ra giá trị của mình.

Giống như Uyên hay Hồng Anh, Thế Anh (sinh viên Đại học Sư phạm) vô cùng ủng hộ những bạn gái tự chủ. Anh nói rằng: "Mình rất ngưỡng mộ những bạn gái có thể tự lập. Họ yêu bản thân trước khi có một người tới và tranh giành việc đó với họ.

Người yêu mình cũng là cô gái như vậy. Mình luôn ghi nhớ các dịp lễ để làm người yêu bất ngờ, nhưng cũng có những hôm bởi quá bận nên không kịp chuẩn bị quà. Tuy nhiên, bạn gái mình không bao giờ giận dỗi còn thích chủ động tặng quà trước. Ngày kỉ niệm 3 năm vừa rồi vì bận thi cử nên bọn mình đã lùi ngày đi chơi sang hôm khác. Tối hôm đó cô ấy bất ngờ đến trước cửa nhà mình và tặng bánh Macaron tự làm.

Chúng mình cũng hay dành cho nhau không gian riêng, cô ấy thích được gặp gỡ bạn bè và cùng họ đi làm đẹp, mua sắm vào cuối tuần. Đây cũng là cách để người yêu mình có thể chăm sóc bản thân sau một tuần học hành và làm việc vất vả. Mình tôn trọng và rất vui khi cô ấy biết cách yêu thương bản thân như vậy".

Cô gái học cách yêu thương bản thân sau khi chia tay mối quan hệ độc hại - 3

Thế Anh ủng hộ việc bạn gái mình dành thời gian riêng để chăm sóc bản thân (Ảnh: NVCC).

Ngoài ra, rất nhiều cô gái không cần chờ đến 8/3 hay dịp lễ nào để mua quà mà họ vẫn có thể tự thưởng cho bản thân khi hoàn thành xong một công việc, cũng đơn giản bởi đó là thứ họ vô cùng thích và muốn có.

Bạn Thúy Hằng (24 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội) cũng có quan điểm như vậy. Từ lâu, cô đã coi việc tặng quà cho mình là một phần thưởng của sự nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ.

"Mình mới ra trường bởi vậy đang rất chăm chỉ để có công việc ổn định. Thời gian rảnh của mình khá hiếm hoi bởi mình phải làm việc từ sáng đến tối. Nếu trước đây khi ngồi trên ghế nhà trường vì quá tập trung học hành nên không có người yêu thì giờ đây mình lại quá bận rộn để có thể hẹn hò.

Tất nhiên, mình vẫn muốn có một mối quan hệ tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng sẽ cảm thấy buồn khi nhìn các bạn gái khác có bạn trai tặng quà vào dịp Valentine hay 8/3. Mình thường xuyên dành thời gian để chăm sóc bản thân mỗi khi mệt mỏi căng thẳng và bởi là người yêu hoa nên mình cũng hay tự mua hoa về cắm.

Cô gái học cách yêu thương bản thân sau khi chia tay mối quan hệ độc hại - 4

Hằng chia sẻ bản thân thấy hạnh phúc khi tự mua quà tặng mình bằng số tiền tự kiếm được (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, mình còn là túyp người thích tự mua quà tặng bản thân. Không hẹn hò với ai nhưng vẫn có thể tự thưởng bản thân như một cách khích lệ tinh thần, là động lực để mình cố gắng hơn nữa. Từ bé, bố mẹ mình đã dạy con gái biết kiếm tiền sẽ không phải phụ thuộc vào bất kì ai. Bởi vậy, mình thích cảm giác tự mua quà tặng bản thân bằng đồng tiền tự kiếm ra hơn", Hằng chia sẻ.

Tuy nhiên, Thúy Hằng cũng không ủng hộ việc yêu bản thân mù quáng mà cần phải dành sự tôn trọng, chia sẻ với người khác.

Phụ nữ hiện đại tự tin, thông minh và độc lập, hãy học cách yêu thương bản thân thay vì chỉ biết cho đi và yêu thương người khác. Khi biết thương chính mình, bạn sẽ tự khắc hấp dẫn với người xung quanh. Là một phụ nữ của thế hệ mới, việc mua quà tặng chính mình là cách để yêu thương bản thân và trân trọng giá trị họ đang có.