Chàng trai 27 tuổi sở hữu nhà máy sản xuất nhựa sinh học lớn thứ 3 thế giới

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Lan Vũ Hiên (người Trung Quốc) gây chú ý khi tiên phong sản xuất nhựa sinh học PHA lớn nhất tại Trung Quốc, xếp thứ 3 thế giới.

Năm 2015, Lan Vũ Hiên chọn thi vào Học viện Khoa học Đời sống thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) bởi anh nhận thấy, lĩnh vực khoa học đời sống không thiếu người giỏi nhưng thiếu tài năng nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng.

Chàng trai nghiên cứu thành công quá trình sản xuất nhựa PHA (nhựa sinh học có khả năng phân hủy trong điều kiện môi trường bình thường) dưới sự hướng dẫn của giáo sư Trần Quốc Cường - giám đốc Trung tâm Sinh học tổng hợp, thuộc Đại học Thanh Hoa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lan Vũ Hiên học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học tại Đại học California-Berkeley, Mỹ. Tháng 2/2021, anh cùng giáo sư Trần Quốc Cường thành lập Công ty Công nghệ Sinh học PhaBuilder Bắc Kinh (Nhà máy PhaBuilder), chuyên sản xuất nhựa PHA.

Chàng trai 27 tuổi sở hữu nhà máy sản xuất nhựa sinh học lớn thứ 3 thế giới

Lan Vũ Hiên chú tâm nghiên cứu và phát triển các chất liệu mới (Ảnh: Baidu).

Năm 2022, Lan Vũ Hiên đã được bình chọn là người trẻ có ảnh hưởng nhất thuộc lĩnh vực công nghệ trong danh sách "Những gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi" của tạp chí Forbes Trung Quốc. Ngoài ra, anh còn được Viện nghiên cứu Hurun (Trung Quốc) tôn vinh là "Doanh nhân trẻ tiên phong khởi nghiệp sáng tạo dưới 30 tuổi" vào năm 2021 và 2023.

"Khi bắt tay vào làm, tôi nhận thấy ngành công nghiệp nhẹ phát triển chóng mặt. Áp lực của tôi lúc đó phải làm sao để đẩy nhanh việc sản xuất nhựa PHA với số lượng lớn.

Sản xuất nhựa PHA thành công, chúng tôi tiếp tục áp dụng thêm công nghệ sinh học công nghiệp mới để tạo ra một số chất liệu mới như PHB, P34HB, P34HBHV, PHBV... ứng dụng vào in 3D, y tế hay làm đẹp", Lan Vũ Hiên chia sẻ.

Chưa đầy 6 tháng thành lập, PhaBuilder đã nhận được 359 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.229 tỷ đồng) tiền đầu tư. Lan Vũ Hiên cho rằng, lý do nhận được nguồn vốn đầu tư lớn dù mới thành lập là vì công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nhựa sinh học PHA tại Trung Quốc.

Chàng trai 27 tuổi sở hữu nhà máy sản xuất nhựa sinh học lớn thứ 3 thế giới - 2

Công ty PhaBuilder sở hữu dây chuyền sản xuất nhựa PHA lớn nhất Trung Quốc, đứng thứ 3 thế giới (Ảnh: Baidu).

"Nhựa thông thường sẽ mất hàng trăm năm để phân hủy và ảnh hưởng không tốt đến môi trường. Nhựa sinh học PHA có thể phân hủy chỉ trong 1-5 năm, là điểm cộng lớn để thu hút các nhà đầu tư", chàng thạc sĩ chia sẻ.

Ban đầu, công ty PhaBuilder thử nghiệm và sản xuất thành công 5.000 tấn nhựa PHA. Sau đó, dây chuyền chính thức được đưa vào hoạt động và có thể sản xuất 30.000 tấn/năm. Hiện nay, PhaBuilder sở hữu dây chuyền sản xuất nhựa PHA lớn nhất Trung Quốc, đứng thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Kaneka (Nhật Bản) và Danimer Scientific (Mỹ).

Công ty được định giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6.820 tỷ đồng). Sau 2 năm thành lập, PhaBuilder đã hợp tác với hơn 500 công ty hàng đầu thế giới và vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Chàng trai 27 tuổi sở hữu nhà máy sản xuất nhựa sinh học lớn thứ 3 thế giới

Lan Vũ Hiên cho rằng, các công nghệ sinh học ứng dụng có tiềm năng phát triển lớn, dần thay thế công nghệ cũ (Ảnh: Baidu).

Chàng trai 27 tuổi cho rằng, Trung Quốc có nhiều nhà khoa học, nhưng họ thường tập trung nghiên cứu về lý thuyết. Anh mong muốn trong 3-5 năm tới, các nhà khoa học sẽ quan tâm tới nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng hơn.

"PhaBuilder là đơn vị sản xuất nhựa sinh học PHA lớn nhất Trung Quốc. Chiến lược hiện tại của công ty là tập trung chiêu mộ nhân sự giỏi bởi sự kết hợp giữa PhaBuilder và lực lượng nghiên cứu giỏi sẽ góp phần tạo ra hiệu quả, tiềm năng sản xuất lớn", Lan Vũ Hiên cho hay.

Để xây dựng chuỗi công nghệ sinh học phát triển, đột phá ở mọi thời điểm, anh cho rằng, ngoài yếu tố con người, công tác quản lý phải phù hợp với từng giai đoạn.

"Xây dựng điều lớn từ những thứ nhỏ mang lại giá trị cao trong tương lai. Là lãnh đạo, tôi luôn kích thích tính tự chủ của nhân viên và tạo ra động lực giúp họ yêu thích, muốn gắn bó với công việc", Lan Vũ Hiên nói.