Thí sinh Olympia nói 5 thứ tiếng, được gọi là "hậu duệ" của MC Khánh Vy

Thư An

(Dân trí) - Trần Khánh Dung được chú ý sau cuộc thi tuần Olympia nhờ có gương mặt xinh xắn, giao tiếp tự tin và có màn giới thiệu bản thân bằng 5 ngoại ngữ gây ấn tượng.

Nữ sinh Thái Nguyên trổ tài "bắn" 5 thứ tiếng tại trường quay Olympia (Video: Fanpage Olympia).

Dù không giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2, tháng 1, quý II của Đường lên đỉnh Olympia, Trần Khánh Dung (SN 2007) - học sinh lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên - vẫn là thí sinh được nhiều khán giả quan tâm. 

Ở phần giao lưu đầu chương trình, Khánh Dung dùng 3 từ để mô tả về bản thân là tự tin, thân thiện và bản lĩnh. Tiếp đó, cô khiến người xem trầm trồ với màn chào hỏi tự nhiên và trôi chảy bằng 5 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Nga. 

Chứng kiến màn "bắn" nhiều thứ tiếng của Khánh Dung, MC Ngọc Huy nói rằng, nữ sinh chính là "hậu duệ" của MC Khánh Vy. Khánh Dung vui vẻ thừa nhận, ngoài trùng họ và tên đệm với Khánh Vy, cô được truyền cảm hứng từ clip nói 7 thứ tiếng đình đám một thời của đàn chị.

Sự thông minh và hoạt bát của Khánh Dung gây được nhiều thiện cảm.

Thí sinh Olympia nói 5 thứ tiếng, được gọi là hậu duệ của MC Khánh Vy - 1

Khánh Dung nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện ở cuộc thi tuần Olympia (Ảnh: Cắt từ video).

Ngay khi xuất hiện trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia, video về Khánh Dung lập tức "gây sốt", thu hút lượt tương tác lớn. Dân mạng khen ngợi nữ sinh Thái Nguyên vừa xinh xắn, vừa giao tiếp tự tin.

Ở trường, Khánh Dung là học sinh giỏi nhiều năm liền. Cô học đều các môn nhưng cảm thấy hứng thú nhất với môn Tiếng Anh. 

Tháng 10/2023, Khánh Dung cùng một số bạn học đại diện trường THPT Lương Ngọc Quyến tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên cùng trường THPT chuyên Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Trong khi toàn đội giành giải nhất, nữ sinh thắng giải cá nhân "Thí sinh hùng biện xuất sắc nhất".

Thí sinh Olympia nói 5 thứ tiếng, được gọi là hậu duệ của MC Khánh Vy - 2

Khánh Dung chụp hình lưu niệm cùng chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi tuần - Nguyễn Thanh Phương (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) (Ảnh: FBNV).

Ngoài ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học cũng là niềm đam mê của Khánh Dung. Năm lớp 8, cô cùng bạn học tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 và giành giải nhì cấp thành phố, giải ba cấp tỉnh.

Đam mê học tập nhưng Khánh Dung vẫn dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa và Đoàn, Hội. Nhờ năng khiếu nói chuyện lưu loát, cô cũng đảm nhận vai trò MC cho các sự kiện, cuộc thi tại trường từ hồi cấp 2.

Ước mơ của Khánh Dung là trở thành nữ cảnh sát điều tra để bảo vệ bình yên cuộc sống.