10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật

Đinh Phương Nhung

(Dân trí) - 10 Đại sứ của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam rất năng động trong học tập và hoạt động xã hội.

Cuộc thi Đại sứ Ams (Ams Ambassador 2022) là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi những học sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cuộc thi thuộc chuỗi sự kiện Ngày Hội Anh Tài, được tổ chức nhằm tìm ra cá nhân xứng đáng nhất để đại diện cho một thế hệ học sinh đầy tài năng của trường.

Sau nhiều vòng cạnh tranh giữa các học sinh, cuộc thi đã chọn ra được 10 gương mặt tiêu biểu và xuất sắc nhất, đồng thời tìm ra được Đại sứ Ams 2022 - em Lã Châu Giang, học sinh lớp 11 Hóa 1 sau đêm Chung kết.

Lã Châu Giang - Đại sứ Ams 2022

Lã Châu Giang hiện đang là học sinh lớp 11 Hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và sở hữu thành tích cả trong học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa.

Một trong số đó phải kể đến thành tích đạt điểm cao thứ tư Thành phố Hà Nội và gia nhập đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học kỳ 2022-2023, Á khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 môn chuyên Hóa, đạt huy chương Vàng kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2021…

Đáng chú ý, Châu Giang cũng là tác giả của nghiên cứu đạt hạng A trong Lumiere Education (Chương trình nghiên cứu kết nối học sinh với người hướng dẫn học bổng) được thành lập bởi Đại học Harvard.

Nội dung bài nghiên cứu do Châu Giang thực hiện là "Đặc tính động học của Enzyme Fumarase ở người và các chủng đột biến của Enzyme Fumarase ở người".

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 1

Lã Châu Giang, Đại sứ Ams 2022, từng đạt nhiều thành tích cả trong nước và quốc tế (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Ngoài đạt nhiều thành tích trong học tập, Châu Giang cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Cụ thể, nữ sinh lớp 11 chuyên Hóa đã sáng lập một dự án vì môi trường có tên là Eco-Wander nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, em từng đạt giải Vô địch tranh biện tại một cuộc thi học thuật đồng đội diễn ra tại Đại học Yale, Mỹ. Đại sứ Ams 2022 cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội chọn làm diễn giả đại diện mảng giáo dục của chương trình "Những bông hoa đẹp Thủ đô".

Đặng Vũ Ngọc Mai

Đặng Vũ Ngọc Mai đang học chuyên Sử tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và cũng đạt được nhiều thành tích trong học tập như: Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12 môn Lịch Sử, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Trung cấp Quốc gia năm học 2021-2022…

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 2

Ngọc Mai là học sinh chuyên Sử và là một trong 10 cá nhân xuất sắc của cuộc thi Đại sứ Ams 2022 (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Ngoài ra, Mai cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và hoạt động xã hội song song với quá trình học tập của mình như: tham gia tổ chức các hoạt động từ thiện, làm phiên dịch và biên dịch phim tiếng Trung tại Viện Phim Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch…

Dương Hồng Lân

Dương Hồng Lân là học sinh lớp 11 chuyên Tin của Trường Ams và cũng gặt hái được nhiều giải thưởng trong cả quá trình học tập và ngoại khóa. Một trong số đó phải kể đến là huy chương đồng cuộc thi Toán Quốc tế IMC, huy chương Vàng vòng sơ loại cuộc thi Toán Quốc tế WMI, giải Nhì cuộc thi Toán Hoa Kỳ AMC 12 (American Mathematics Competition)…

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 3

Dương Hồng Lân học lớp chuyên Tin từng đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo trong các hoạt động ngoại khóa (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Về các hoạt động ngoại khóa của mình, Hồng Lân còn đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Ams Crew, Phó tổng đạo diễn Showcase Ams Crew 2022, lãnh đạo tài năng khối chuyên Tin Ngày Hội Anh Tài 2021. Ngoài ra, chàng trai đầy tài năng này còn là Event Director (Quản lý sự kiện - PV) của tổ chức tình nguyện Master Hand Children.

Hoàng Nguyễn Phúc Anh

Phúc Anh hiện là học sinh lớp 11 chuyên Anh 1 tại Trường Ams với thành tích 9.0 IELTS, một số điểm ít người Việt Nam đạt được. Ngoài ra, Phúc Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường như Trưởng ban Nội dung Câu lạc bộ Hanoi - Amsterdam Model UN Association, Trưởng ban Nội dung Ams' Got Talent mùa 15.

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 4

Hoàng Nguyễn Phúc Anh đạt 9.0 IELTS (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Vũ Nguyễn Huyền Anh

Vũ Nguyễn Huyền Anh học lớp 11 Oxford và đạt số điểm 8.0 IELTS đáng ấn tượng.

Ngoài thành tích cao trong việc nhận chứng chỉ IELTS của mình, Huyền Anh cũng là một học sinh năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa khi đảm đương nhiều chức vụ trưởng ban trong nhiều câu lạc bộ và tổ chức khác nhau như: Trưởng ban Truyền thông Câu lạc bộ Glee Ams, lead (lãnh đạo) Ngày hội Nhảy múa - Ngày Hội Anh Tài 2022…

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 5

Vũ Nguyễn Huyền Anh đạt 8.0 IELTS (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Phạm Vũ Quý

Phạm Vũ Quý là học sinh lớp 11 Toán 2 và cũng đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về Toán học trong nước và Quốc tế như: Huy chương Bạc cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học Trẻ (MYTS), huy chương Đồng cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á cấp quốc gia (AIMO), giải Nhì học sinh giỏi môn Toán cấp Quận năm học 2020 - 2021…

Bên cạnh đó, Vũ Quý cũng thể hiện khả năng "văn võ song toàn" của mình khi từng đạt huy chương Vàng ở Giải Vô địch Taekwondo Toàn quốc trong nhiều năm.

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 6

Phạm Vũ Quý từng đạt nhiều giải về Toán học trong nước và Quốc tế đồng thời cũng đạt huy chương Vàng Taekwondo trong nhiều năm (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Bùi Minh Phương

Bùi Minh Phương hiện đang theo học lớp 12 Oxford. Cũng giống những gương mặt khác trong danh sách 10 cá nhân xuất sắc nhất cuộc thi Đại sứ Ams, Phương từng nhận nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trong nước và quốc tế như: Giải Bạc cuộc thi International Youth Business Competition (Cuộc thi Kinh doanh trẻ Quốc tế - PV), Giải ba cuộc thi Vietnam High School Business Case Competition (Cuộc thi Giải quyết tình huống kinh doanh Việt Nam).

Bên cạnh đó, với sự nhiệt huyết, hoạt bát và niềm đam mê của mình, Minh Phương còn Đạt giải Nhất cuộc thi Ams' Got Talent mùa 13.

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 7

Bùi Minh Phương từng tham gia và đạt giải tại nhiều cuộc thi về kinh doanh (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Lê Nhật Minh

Lê Nhật Minh học lớp 11 chuyên Văn với nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật. Cụ thể, Nhật Minh hiện đang đảm nhận vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ Thời trang LaMode và tham gia làm vũ công trong nhiều chương trình, làm cộng tác viên trong các dự án về Văn học, môi trường và bình đẳng giới.

Trong lĩnh vực học tập, Minh từng đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn của Thành phố Hà Nội .

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 8

Lê Nhật Minh tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Nguyễn Lê Minh Ngọc

Minh Ngọc đang là học sinh lớp 11 Pháp 2, đạt bằng Delf B2 tiếng Pháp và đạt nhiều thành tích học tập liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ Pháp như giải Khuyến khích cuộc thi Học sinh giỏi cấp Quận môn tiếng Pháp năm học 2020-2021 và cuộc thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Pháp năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, trong những hoạt động ngoại khóa của mình, Ngọc cũng là một nữ sinh năng động khi là Đội trưởng Câu lạc bộ Cheer Ams (Câu lạc bộ nhảy cổ động), Quán quân Ams' Got Talent mùa XIV, thành viên ban Chuyên môn Câu lạc bộ Ams Crew…

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 9

Minh Ngọc đạt bằng Delf B2 tiếng Pháp (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).

Lê Hải Nam

Lê Hải Nam là nam sinh đến từ lớp 11 chuyên tiếng Nga và đạt số điểm 8.0 IELTS. Lê Hải Nam thể hiện sự năng động và khả năng lãnh đạo của mình khi đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các câu lạc bộ dành cho học sinh ở trường cũng như những giải thưởng cao trong các hoạt động ngoại khóa.

Cụ thể, Nam đảm nhận vị trí Phó ban Nội dung Câu lạc bộ Hanoi Amsterdam Entrepreneurz Club (Câu lạc bộ dành cho những học sinh đam mê kinh doanh tại trường Ams), Chủ tịch CLB Ams Crew nhiệm kỳ 2022-2023…

10 Đại sứ học sinh trường Ams sở hữu tài năng, thành tích nổi bật - 10

Lê Hải Nam đạt 8.0 IELTS và đảm nhận nhiều chức vụ trong các câu lạc bộ của trường (Ảnh: BTC Ngày Hội Anh Tài).