1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng thích dự án D’.Palais de Louis?

Không gian sống vừa lộng lẫy, vừa ấm cúng trong một tòa tháp căn hộ siêu sang thực sự đã thu hút sự chú ý của Đàm Vĩnh Hưng khi ca sỹ này tới tham quan dự án D’.Palais de Louis trong chuyến công tác tại Hà Nội mới đây.

Được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Việt”, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ nổi tiếng trong giới showbiz bởi độ chịu chơi và sành điệu mà còn là một người cực kỳ tinh tế trong việc lựa chọn nơi an cư của mình. Chính vì vậy, giọng ca “Xin lỗi tình yêu” đã dành sự quan tâm đặc biết đến dự án D’. Palais de Louis bởi vẻ tráng lệ của kiến trúc Tân Cổ Điển Pháp và sự tinh tế đầy cảm xúc của nội thất căn hộ tại đây.

Sau khi tìm hiểu về các căn hộ tại phiên bản “Cung điện Versailles tại Hà Nội”, Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng thích thú chia sẻ: “Khu căn hộ D’. Palais de Louis được chau chuốt hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất khiến Hưng thực sự muốn được sống và thỏa sức sáng tạo tại đây. Nơi này sẽ một không gian tuyệt đẹp và sang trọng khi Hưng mở tiệc chiêu đãi bạn bè”.

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng thích dự án D’.Palais de Louis?
Ông hoàng nhạc Việt” thực sự bị thu hút bởi sự tráng lệ của phiên bản Cung điện Versailles tại Hà Nội

Dự án đang được ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng quan tâm, theo các chuyên gia đánh giá là tòa tháp tiện nghi và đẳng cấp bậc nhất tại Việt Nam. D’.Palais de Louis cung cấp 242 căn hộ sang trọng, theo 12 phong cách kiến trúc đa dạng. Nét độc đáo trong kiến trúc của D’.Palais de Louis chính là sự tráng lệ của “Cung điện Versailles” lấy cảm hứng theo phong cách Tân Cổ Điển Pháp.

Thiết kế tổng thể toà tháp cao 27 tầng và 4 tầng hầm được chau chuốt đến từng chi tiết nhỏ bởi những công ty hàng đầu thế giới như: Katsuki Archidesign Inc - Nhật Bản, Công ty Tư vấn Công trình Xây dựng Meinhardt VN - Australia, Design Wordwide Partnership (DWP) - Pháp... và một số công ty nội thất hàng đầu của Italia. Các kiến trúc sư tâm niệm một điều: cảm nhận cái đẹp là niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, D’.Palais de Louis như được khoác lên mình một tấm áo đẹp, đầy màu sắc, giữ được nét thanh tao nhưng vẫn vững chắc, quý phái nhưng vẫn mạnh mẽ.

Tâm niệm một cuộc sống tiện nghi không đơn thuần nằm ở thẩm mỹ bề ngoài, Tập đoàn Tân Hoàng Minh chú trọng đến sự vương giả mà ấm cúng được thể hiện qua vật liệu và trang thiết bị. Bước chân vào mỗi căn hộ trong tòa tháp được mệnh danh là “Kiệt tác vượt thời gian” này, chắc chắn cảm xúc đầu tiên của bất kỳ ai sẽ là ngỡ ngàng, choáng ngợp bởi không gian sống hoàn hảo với lối kiến trúc tráng lệ và nội thất được đầu tư kỹ lưỡng tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng thích dự án D’.Palais de Louis?

Đại sảnh tráng lệ có diện tích gần 2.000m2, chiều cao tới 7,2 m với hệ thống điều hòa ưu việt, mang đến bầu không khí mát lành. Vòm trần được decor kiểu cổ điển, lấp lánh dưới ánh sáng của những chùm đèn pha lê rực rỡ.

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng thích dự án D’.Palais de Louis?

Tại đây, bạn có thể bắt gặp sự hiện diện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như thiết bị nhà bếp Fagor- Tây Ban Nha, phụ kiện Blum- Bỉ, thiết bị vệ sinh Kohler - Mỹ và Grohe – Đức, sàn gỗ Teak - Myanmar, đá Marble - Tây Ban Nha & Brazil, thang máy xuyên sáng Otis - Mỹ và các thương hiệu nội thất hàng đầu của Pháp, Italia. Hệ thống cửa của các căn hộ trong tòa nhà được làm từ gỗ gõ đỏ tự nhiên tuyệt đẹp và cực kỳ quý hiếm.

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng thích dự án D’.Palais de Louis?

Với 2 bể bởi bốn mùa trên nóc của tòa nhà, D’.Palais de Louis tôn vinh vẻ tráng lệ, vương giả của cung điện Versailles, thể hiện sự "hào phóng" của chủ đầu tư Tân Hoàng Minh về không gian kiến trúc, đối lập việc tiết giảm tối đa diện tích của nhiều dự án khác.

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng thích dự án D’.Palais de Louis?

Hệ thống phòng Sauna với chất liệu gỗ thông dầu Canada, bồn tắm với công nghệ bong bóng massage và phòng tắm đứng sang trọng sẽ tạo nên không gian ngọt ngào trữ tình cho hạnh phúc của từng chủ nhân căn hộ. Điểm nhấn cho nhà tắm là bộ vòi Kohler, Grohe mạ vàng với thiết kế cổ điển trang nhã cùng gam màu đá khảm đá hài hòa, tinh tế nhằm bảo đảm sự thống nhất không gian chung của căn hộ.

Đối với mỗi chủ nhân căn hộ tại D’.Palais de Louis, sở hữu căn hộ tại đây không chỉ là sở hữu một tài sản, mà còn là thể hiện một đẳng cấp, sự tinh tế và niềm kiêu hãnh của mỗi người.

Theo thông tin từ phía chủ đầu tư, hiện tại tòa tháp căn hộ siêu sang D’. Palais de Louis đã xây xong phần thô và đang tiến hành hoàn thiện nội thất. Từ nay đến tháng 6/2015, toàn bộ công trình sẽ hoàn thiện ốp đá tự nhiên mặt ngoài với chi phí lên tới 150 tỷ đồng. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng như 14 căn hộ mẫu sẽ được hoàn thiện vào giữa năm 2015 với nội thất sang trọng và hiện đại bậc nhất thể hiện tinh thần hoa lệ, đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc thực sự xứng đáng với những chủ nhân tại đây.

Hãy đến D’. Palais de Louis và cảm nhận - đó là điều mà Đàm Vĩnh Hưng muốn nói với tất cả mọi người.
Trần Đình Quân