NYCRC đã hoàn thành 15 dự án trong tổng số những dự án của thành phố New York

(Dân trí) - Những dự án hoàn thành đã tận dụng thành công lượng vốn EB-5 của NYCRC để hỗ trợ thi công mới và trùng tu hơn 325 ngàn mét vuông dự án, tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho người dân New York.

Dự án Fresh Direct (giai đoạn II)
Dự án Fresh Direct (giai đoạn II)

TP. New York, Bang New York, ngày 21-6-2018 (theo báo GLOBE NEWSWIRE) – Trung Tâm Vùng TP. New York (“NYCRC”) vui mừng thông báo đã hoàn thành việc thi công 15 trong tổng số dự án. Những dự án này đã tận dụng thành công nguồn vốn EB-5 từ NYCRC để hỗ trợ cho việc thi công mới và trùng tu hơn 325 ngàn mét vuông, cũng như hỗ trợ cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho người dân New York.

Dự án Cảng hải quân Brooklyn (New York)
Dự án Cảng hải quân Brooklyn (New York)

Kể từ năm 2009, NYCRC đã cung cấp hơn 1,5 tỷ USD tiền vốn để đầu tư cho một lượng lớn các dự án đầu tư đa dạng về cơ sở hạ tầng và bất động sản tại bốn quận Brooklyn, Queens, Manhattan, và Bronx. Phần lớn số vốn đã được bỏ ra để đầu tư vào những khu vực kém phát triển của TP. New York với mục đích phát triển kinh tế dài hạn. Các ví dụ điển hình:

220 triệu USD tiền vốn xây mới công trình tại quận Bronx; 108,5 triệu USD đầu tư xây mới và tái phát triển các dự án tại vùng Washington Heights (Khu vực Ủy quyền Thượng Manhattan); và, 767 triệu USD đầu tư xây mới, tái phát triển, và cho các dự án hạ tầng tại quận Brooklyn, bao gồm bảy dự án tổng trị giá là 339 triệu usd tại Cảng Hải quân Brooklyn.

Hệ thống tàu điện ngầm không dây tại New York
Hệ thống tàu điện ngầm không dây tại New York

NYCRC đã mang số vốn EB-5 từ 15 dự án đã hoàn thành vào đầu tư tại nhiều dự án hạ tầng và bất động sản tại TP. New York, tạo ra hàng triệu mét vuông đất để phát triển và nhiều cơ hội việc làm. Sau đây là những ví dụ về những dự án hoàn tất đã tận dụng vốn EB-5 từ quỹ của NYCRC:

Một mạng lưới cơ sở hạ tầng không dây mới tại hệ thống xe điện ngầm TP. New York; Tái phát triển một cảng chứa hàng tại sân bay quốc tế JFK; Tái phát triển nhiều công trình và cơ sở hạ tầng chưa được đưa vào sử dụng tại Cảng hải quân Brooklyn, Vùng công nghiệp lớn nhất TP. New York; Giai đoạn 1 của cơ sở phân phối và chế biến thực phẩm mới của dự án Fresh Direct’s tại phía Nam Quận Bronx; Không gian sản xuất âm nhạc và phòng thu mới tại Trường quay Steiner, xưởng sản xuất truyền hình và phim ảnh lớn nhất TP. New York; Giai đoạn 1 của việc tái phát triển Trạm xe bus Cầu George Washington tại Washington Heights; Khu phức hợp bán lẻ City Point tại Trung tâm Brooklyn; Một khu phức hợp khách sạn và văn phòng y tế mới tại Washington Heights; Những công trình chính yếu của quá trình tái phát triển Khu vực Atlantic của quận Brooklyn; và, Mở rộng Trung tâm Tàu điện ngầm Hutchinston tại quận Bronx.

“Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng việc thi công 15 dự án của NYCRC đã hoàn thành”, theo ông Paul Levinsohn, Giám đốc Quản lý của NYCRC. “Cơ hội việc làm từ hàng triệu mét vuông đất để phát triển và cải thiện cơ sở hạ tầng là rất đáng kể và chúng tôi cảm thấy rất vui khi đã cấp vốn đầu tư cho các dự án”.

Trong suốt 2 năm qua, Bộ Ngân khố Mỹ đã cấp tổng cộng 65 triệu USD khoản Tín Dụng Thuế Dành Cho Thị Trường Mới (New Market Tax Credit) cho những công ty dưới sự quản lý của NYCRC. Để nhận những khoản hộ trợ này, NYCRC được yêu cầu phải thể hiện định hướng công việc và theo dõi dài hạn các khoản đầu tư vào cộng đồng thu nhập thấp.

“Chúng tôi cảm thấy vui lòng vì NYCRC đã được công nhận bởi Bộ Ngân khố Mỹ là một tổ chức đáng tin cậy trong việc theo dõi nguồn vốn được cấp cho những khu vực cần đầu tư”, theo ông George L. Olsen, Giám đốc Quản lý của NYCRC.

Ngoài việc hỗ trợ phát triển kinh tế trên khắp TP. New York, NYCRC đã tạo cơ hội cho 4.650 cá nhân (Nhà đầu tư EB-5 và thành viên gia đình trực hệ) tham gia vào các dự án để trở thành thường trú nhân tại Mỹ thông qua Chương trình Đầu tư Định Cư EB-5. Cho đến hôm nay, tổng cộng 1.595 đơn I-829 đã được chấp thuận trong các dự án của NYCRC, cho phép 4.652 thành viên có được thẻ xanh vĩnh viễn. Việc chấp thuận đơn I-829 đã được thông qua trong 9 dự án đầu tiên của NYCRC.

“Đạt được hơn 4.650 thẻ xanh vĩnh viễn và gần 1.600 đơn I-829 được chấp thuận là thành quả của những năm tháng làm việc cật lực làm đại diện cho những gia đình của những nhà đầu tư của chúng tôi”, ông Levinsohn nói thêm. “Chúng tôi biết rằng những nhà đầu tư EB-5 và gia đình họ đã đặt niềm tin vào khả năng giúp họ có được quyền định cư vĩnh viễn tại Mỹ”.

Giúp đỡ hàng nghìn thành viên có được quyền định cư vĩnh viễn trên đất Mỹ cho thấy một cột mốc quan trọng mới nhất của NYCRC. Những ví dụ khác bao gồm định cư có điều kiện tại Mỹ cho 5.774 nhà đầu tư EB-5 và gia đình, và 2.680 nhà đầu tư EB-5 đã được chấp thuận đơn I-526.

Tại Việt Nam, NYCRC làm việc độc quyền với USIS Group, một đơn vị đáng tin cậy nhất về dịch vụ tư vấn di trú tại Việt Nam.

Để tìm hiểu thông tin về các dự án EB-5 của NYCRC, Quý vị vui lòng liên hệ với USIS Group (đơn vị độc quyền triển khai các chương trình định cư EB-5 của NYCRC tại Việt Nam) qua Hotline: 0909 337 657 (Trụ sở chính TP.HCM), 0909 337 647 (Văn phòng Hà Nội); hoặc Email: info@usis.us ; Facebook: www.facebook.com/dautumy/