1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khu đô thị đẳng cấp – nỗi khát khao “chốn mong về”

Hà Nội vừa trải qua những đợt nắng nóng kỉ lục. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn bởi sự ngột ngạt, oi bức đến khó tả của thời tiết. Và chính trong những giai đoạn ấy, nhu cầu của người dân về một cuộc sống văn minh ở khu đô thị khao khát hơn bao giờ hết…

Có tiền mà vẫn ở khổ

Đó là một sự thật của không ít gia đình ở Hà Nội trong suốt một thời gian dài. Quan điểm đã ăn sâu bám rễ của nhiều thế hệ đó là phải ở nhà mặt phố, trung tâm lõi của thủ đô thì mới “sướng” được.

Thực tế không thể phủ nhận rằng thủ đô ngày xưa thật nhỏ bé, hầu như chỉ được biết đến với “thương hiệu” 36 phố phường, 5 cửa ô, hồ Hoàn Kiếm… và một phần diện tích nhỏ ven xung quanh. Chính bởi thế nên những người sống ở khu vực này luôn có được sự thuận lợi nhất trong việc mua sắm, ăn uống, kinh doanh. Họ cũng chính là những người chiếm tỷ lệ cao có kinh tế khá giả ở thủ đô.

Trải qua cả thế kỷ và sau 40 năm giải phóng, thống nhất đất nước, trong khi xã hội đang phát triển từng ngày thì cái “sướng” khi sống ở các khu phố cổ ấy đang được nhìn nhận lại. Những áp lực về dân số tăng nhanh đang đè nặng lên từng gia đình cũng như từng thành viên trong ngôi nhà.

Trong khi xu hướng cuộc sống ngày càng văn minh thì ở những khu phố cổ có vẻ như ngược lại. Bỏ qua rào cản về kinh tế ở những gia đình không có điều kiện tách ra ở riêng, vẫn còn một bộ phận không nhỏ là những người có tư duy “ngại” thay đổi, ngại chuyển ra những khu đô thị mới. Cho dù, ai cũng phải thừa nhận những bức bách từ môi trường, cuộc sống 3 thế hệ trong một gia đình, hạ tầng dịch vụ, thậm chí là cả văn hóa… vỉa hè khi sống ở các khu phố cổ, phố cũ là những tồn tại khó xóa bỏ!

Chỉ cần làm một phép so sánh đơn giản, những căn biệt thự hay những ngôi nhà trên phố cổ cho dù có được mua giá cao đến đâu thì khách hàng cũng sẽ không bao giờ có thể sở hữu một không gian sống trong lành, những hạ tầng dịch vụ, công cộng, đồng bộ và nhiều tiện ích đi kèm…, điều mà chỉ ở những khu đô thị mới hiện đại với quy hoạch đồng bộ mới có thể thỏa mãn được các yếu tố ấy và nhiều hơn thế…

Cuộc sống văn minh – không chỉ là sở hữu căn hộ đẳng cấp

Nói là vậy nhưng những gì thuộc về quy luật thì khó có thể thay đổi. Hà Nội vừa trải qua những đợt nắng nóng kỉ lục. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn bởi sự ngột ngạt, oi bức đến khó tả của thời tiết. Và chính trong những giai đoạn ấy, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở mới có thể giải thoát được cuộc sống vốn đã nhiều bí bách tăng cao.

Theo chia sẻ của nhiều khách hàng đến tìm hiểu căn hộ Park Hill thuộc khu đô thị Vinhomes Times City, lý do họ ngại thay đổi nơi ở là bởi không tránh khỏi những băn khoăn về việc liệu cuộc sống nơi ở mới có thực sự văn minh như chủ đầu tư cam kết. Thế nhưng, với những gì được tận mắt thấy từ các dự án bất động sản trước đó của chủ đầu tư Vingroup và trong phạm vi bó hẹp hơn là khu đô thị Vinhomes Times City, căn hộ Park Hill đang nằm trong quần thể này đã được rất nhiều khách hàng tìm kiếm và đưa ra quyết định bứt phá cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

Picture 1

Không gian hồ nước, thảm cỏ xanh và sân chơi tại Park Hill

Đây là dự án được chủ đầu tư Vingroup lấy cảm hứng từ kiến trúc sinh thái Singapore - một trong những quốc gia có công trình kiến trúc xanh, đẹp và hiện đại vào bậc nhất thế giới.

Vinhomes Times City – Park Hill được tối đa hóa thiên nhiên vào không gian sống. Với hơn 70% diện tích dành cho cảnh quan, toàn bộ Park Hill sẽ được bao phủ bởi một hệ thực vật đa dạng với điểm nhấn xanh là đồi vọng cảnh và thác nước tràn.

Picture 2

Một góc quy hoạch cảnh quan của Park Hill

Từ vị trí trung tâm của đồi vọng cảnh, màu xanh của cây cỏ sẽ được chuyển tiếp sang màu xanh của khu bể bơi lớn ngoài trời phía đông và không gian khoáng đạt của sân chơi nước quy mô lớn. Xen kẽ giữa hệ thực vật bao quanh và các điểm nhấn xanh là những khu vườn hoa lá bốn mùa đem lại không gian yên tĩnh, thanh bình, cân bằng với nhịp sống năng động và hiện đại…

Khách hàng sở hữu căn hộ ở Park Hill cũng đồng nghĩa với việc với sở hữu một cuộc sống đẳng cấp – nơi mà tất cả những dịch vụ từ vui chơi, giải trí, mua sắm, trường học, bệnh viện, an ninh… đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Theo đánh giá của CBRE Việt Nam, tại Hà Nội, trong Quý 2/2015, thị trường nhà ở tiếp tục các dấu hiệu hồi phục tích cực. Tổng cộng có hơn 5.000 căn hộ được mở bán mới từ 19 dự án. Trong đó, căn hộ cao cấp tiếp tục chiếm tỷ lệ tăng dần trong tổng số căn mở bán mới. Đáng chú ý, lần đầu tiên, căn hộ cao cấp chiếm tỷ lệ khoảng 1/3 tổng số căn mở bán mới (khoảng 30%), tỷ lệ này cao hơn trong tất cả các quý từ 2012 đến nay. Số căn hộ cao cấp tăng gấp ba lần so với quý trước với 1.518 căn.

Hơn nữa, do thị trường đang trên đà hồi phục vững chắc, thị trường cũng được CBRE dự báo sẽ ghi nhận thêm các dự án hạng sang và cao cấp, do các chủ đầu tư nắm bắt cơ hội thị trường.

Còn đứng về phía các đơn vị tư vấn bán hàng, đa phần đều chung nhận định rằng khách hàng giờ lựa chọn nơi ở đã trở nên tinh tế hơn bao giờ hết. Họ không chỉ tìm đến những chủ đầu tư có uy tín trên thị trường mà còn phải là những dự án bảo đảm các yếu tố như: có quy mô lớn, tính bền vững, đồng bộ, tiện ích phong phú… và quan trọng hơn cả là đáp ứng được một cuộc sống văn minh, hiện đại. Một phong cách sống biết trân trọng giá trị bản thân và tận hưởng cuộc sống xứng tầm.