1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Khám phá khu đô thị quy hoạch tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam

Năm 2008, trong khi các đô thị lớn trên cả nước đang chật vật với bài toán chỉnh trang, xóa hẻm, ngầm hóa lưới điện… thì Phú Mỹ Hưng đã phát triển thành 1 khu đô thị hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế, trở thành khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam.

Tháng 4/2008, Bộ Xây dựng công bố bộ tiêu chí đánh giá khu đô thị kiểu mẫu thì đến tháng 6/2008, Phú Mỹ hưng đã được bộ công nhận là khu đô thị kiểu mẫu. Thực tế thì từ năm 2007, UBND TPHCM đã đề nghị Bộ Xây dựng công nhận khu A Phú Mỹ Hưng là khu đô thị kiểu mẫu cấp quốc gia. Từ đó sẽ nhân rộng mô hình xây dựng đô thị này ra các khu đô thị trong cả nước, góp phần xây dựng hệ thống các trung tâm đô thị Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thông tư hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008, có 6 tiêu chí đánh giá khu đô thị kiểu mẫu. Cụ thể là: Sự hình thành khu đô thị tuân thủ pháp luật; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đầy đủ; Xây dựng các công trình kiến trúc phù hợp quy hoạch, hài hoà cảnh quan; Quản lý xây dựng và bảo trì công trình; Môi trường văn hoá đô thị lành mạnh, thân thiện; Quản lý, khai thác sử dụng khu đô thị mới vì  lợi ích công cộng, xã hội.

6 tiêu chí trên nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế rất khó đạt được, nhiều chuyên gia còn đánh giá đó là các tiêu chí “xa vời”. Theo các chuyên gia, nước ta hiện có hơn 300 khu đô thị mới nhưng để đạt được các tiêu chí trên chỉ có vài khu.

Chỉ riêng tiêu chí đầu tiên, để có 1 dự án xác định ngay từ đầu là rộng trên 50ha đã loại bỏ hầu hết các nhà phát triển đô thị yếu tài chính. 

Quy mô một đô thị mới phải đủ lớn để ngoài chức năng dân cư, còn có mặt bằng cho những chức năng khác như thương mại, tài chính, dịch vụ và trung tâm dành cho cộng đồng. Quản lý chặt chẽ quá trình xây dựng của 1 dự án lớn như thế với hàng loạt công trình xây dựng khác nhau cũng không phải là điều dễ dàng.

Chỉ riêng khu A Phú Mỹ Hưng đã rộng hơn 400 ha (
Chỉ riêng khu A Phú Mỹ Hưng đã rộng hơn 400 ha (
Hình một góc Trung tâm Thương mại Tài chính Quốc tế của Phú Mỹ Hưng) ảnh: Trần Cao Bảo Long

Chỉ riêng khu A Phú Mỹ Hưng đã rộng hơn 400 ha (
Phú Mỹ Hưng được quy hoạch bài bản với các khu dân cư liền kề, khu biệt thự, chung cư, trung tâm thương mại và hàng trăm con đường rợp bóng cây xanh. (Ảnh: Kha Thành Trí Đạt)

Theo tiêu chí thứ 2, hạ tầng đô thị phải xây dựng đồng bộ theo đúng quy chuẩn, tỷ lệ cây xanh công cộng từ 7m2/người trở lên… cũng khiến chủ đầu tư nhiều khu đô thị mới “chạy bở hơi tai”. 

Tại Phú Mỹ Hưng, tỷ lệ cây xanh là gần 9m2/người, mọi con đường đều trồng cây xanh trên vỉa hè
Tại Phú Mỹ Hưng, tỷ lệ cây xanh là gần 9m2/người, mọi con đường đều trồng cây xanh trên vỉa hè. Ảnh: Nguyễn Thanh Huyền

Lưới điện được ngầm hóa ngay từ đầu nên không hề thấy bóng dáng dây điện và cột điện trên đường
Lưới điện được ngầm hóa ngay từ đầu nên không hề thấy bóng dáng dây điện và cột điện trên đường. Ảnh: Ngô Thị Ba

Tiêu chí các công trình như hành chính, thương mại, dịch vụ, trường học các cấp, bệnh viện, nhà văn hoá, thể thao phải đầy đủ cũng làm nhiều nhà phát triển đô thị băn khoăn. Bởi để kéo các dịch vụ thương mại – giáo dục hàng đầu về khu đô thị của mình là rất khó khăn.

Lưới điện được ngầm hóa ngay từ đầu nên không hề thấy bóng dáng dây điện và cột điện trên đường
Tại Phú Mỹ Hưng có Viện tim Tâm Đức và Bệnh viện FV là 2 cơ sở y tế hàng đầu, có nhiều trường học quốc tế thu hút cả người nước ngoài đến học. Ảnh: Nguyễn Trần Hùng

Trẻ Việt và trẻ nước ngoài cùng học tập, sinh hoạt trong 1 môi trường quốc tế
Trẻ Việt và trẻ nước ngoài cùng học tập, sinh hoạt trong 1 môi trường quốc tế. Ảnh: Nguyễn Hữu Khánh

Xây dựng các công trình kiến trúc phù hợp quy hoạch, hài hoà cảnh quan cũng không phải là tiêu chí dễ đạt được. Để làm điều này, chủ đầu tư khu đô thị phải nắm chặt việc quản lý xây dựng và đầu tư nhiều tài chính cho các công trình công cộng, chuyển tiếp giữa các công trình dân dụng, thương mại…

Trẻ Việt và trẻ nước ngoài cùng học tập, sinh hoạt trong 1 môi trường quốc tế
Trẻ Việt và trẻ nước ngoài cùng học tập, sinh hoạt trong 1 môi trường quốc tế
Cầu Ánh Sao trong khu The Crescent là 1 công trình công cộng đẹp mà chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đầu tư chỉ để gia tăng tiện ích cho cộng đồng  và hài hòa cảnh quan cho đô thị, phục vụ nhu cầu giải trí của cư dân. Ảnh: Nguyễn Hữu Khánh

Những công trình kiến trúc được thiết kế hài hòa với cảnh quan sông nước xung quanh
Những công trình kiến trúc được thiết kế hài hòa với cảnh quan sông nước xung quanh. Ảnh: Nguyễn Hữu Khánh

Tổ chức 1 đô thị có môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống đô thị văn minh, quan hệ cộng đồng thân thiện cũng là 1 tiêu chí làm khó các nhà phát triển đô thị không chuyên.

Cư dân Phú Mỹ Hưng cùng nhau khiêu vũ tại các công viên vào mỗi buổi chiều
Cư dân Phú Mỹ Hưng cùng nhau khiêu vũ tại các công viên vào mỗi buổi chiều. Ảnh Võ Chí Chung

Công viên cũng là nơi mà trẻ em cùng nhau vui chơi, học tập
Công viên cũng là nơi mà trẻ em cùng nhau vui chơi, học tập. Ảnh: Nguyễn Trần Hùng

Công viên cũng là nơi mà trẻ em cùng nhau vui chơi, học tập
Tại đô thị này còn có hơn 1.000 bảo vệ, nhân viên vệ sinh để đảm bảo cho khu đô thị luôn an ninh, sạch sẽ. Ảnh: Nguyễn Trần Hùng

Với nhiều ưu điểm, quy hoạch tổng thể đô thị Phú Mỹ Hưng đã vinh dự được nhận bằng khen của Chính phủ Việt Nam, đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế, tiêu biểu là giải thưởng của Tạp chí Kiến trúc Tiến Bộ Mỹ năm 1995, được đăng trên trang bìa của các tạp chí lớn ở Châu Âu và Đức. Đặc biệt, năm 1997, viện Kiến trúc Mỹ bình chọn quy hoạch tổng thể đô thị mới Phú Mỹ Hưng là quy hoạch xuất sắc nhất tại khu vực Châu Á. Ban giám khảo nhận xét: "Dự án này gắn liền với lịch sử thành phố cùng với hình dáng đô thị được quy hoạch, phát triển theo lịch sử hình thành của thành phố, Đô thị Phú Mỹ Hưng là một điển hình cho những công trình phát triển đô thị tầm cỡ đang được triển khai ở những khu vực khác như tại Châu Á và Đông Nam Á vì đô thị mới phát triển hài hòa với nét văn hóa, vị trí và truyền thống đô thị địa phương".

Đặc biệt, trong năm 2012, đô thị Phú Mỹ Hưng đã được Viên nghiên cứu đô thị Mỹ (ULI) trao giải vinh dự dành cho công trình có quy hoạch và triển khai thực tế xuất sắc. 

Phương Dung