1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Con đường huyết mạch nào sẽ làm thay đổi diện mạo thủ đô trong tương lai gần?

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang phải chịu sức ép lớn về hạ tầng. Vấn đề giao thông và nhà ở luôn là vấn đề nóng được bàn tới từ những cuộc họp ở cơ quan đến mỗi câu chuyện vỉa hè.

Dự án quy hoạch đường Thái Hà – Voi Phục hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo giao thông Thủ đô, góp phần thúc đấy kinh tế - xã hội phát triển (Ảnh minh họa )
Dự án quy hoạch đường Thái Hà – Voi Phục hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo giao thông Thủ đô, góp phần thúc đấy kinh tế - xã hội phát triển (Ảnh minh họa )

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến cho đường phố Hà Nội ùn tắc hàng giờ đồng hồ, người dân vô cùng ngán ngẩm khi ra đường. Có thể nói, để phát sinh vấn nạn ùn tắc, trở thành nỗi khiếp sợ “giờ cao điểm” trên các tuyến phố thủ đô là do thiết kế giao thông, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ cộng với lượng phân bố dân cư và độ nén của các khu đô thị.

Các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát như “nấm sau mưa” tại Hà Nội chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi đó, giao thông thì chưa được giải quyết. Nhiều khu vực, nhiều tuyến phố nội thành dù hạ tầng giao thông đã quá tải nhưng vẫn phải gồng mình gánh những tòa nhà cao tầng, những khu đô thị kéo theo nhiều hệ luỵ.

Với dân số tăng 2,4%/năm, việc phải đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân là tất yếu. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy chung cư mọc lên ở đâu thì đường ách tắc ở đó. Do vậy, hạ tầng giao thông và vấn đề nhà ở là bài toán nan giải tại Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Quy hoạch làm thay đổi diện mạo thủ đô

Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng các tòa nhà cao tầng, khu đô thị là cần thiết, do quỹ đất chật nên không còn cách nào là phải vươn lên cao. Để giảm thiểu các vấn đề phát sinh đang dồn gánh nặng lên vai các khu đô thị, chung cư thì việc quy hoạch hạ tầng là điều cấp thiết và vô cùng quan trọng.

Một trong những dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng nhằm giải quyết bài toán hạ tầng khu vực Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành là dự án lô 4A đường quy hoạch mặt đường Thái Hà – Voi Phục.

Đây là dự án quy hoạch đã được phê duyệt với mục tiêu tăng diện tích đường giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông trong khu vực đô thị trung tâm, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai. Dự án được bố trí ở các trục đường chính và những nút giao thông quan trọng: Thái Hà, Đê La Thành, Cầu Giấy

Trên cơ sở định hướng đã được xác định trong quy hoạch tổng thể, dự án quy hoạch đường Thái Hà – Voi Phục sau khi xây dựng xong sẽ là một trong những tuyến đường huyết mạch quan trọng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông TP Hà Nội, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đô thị và nâng mức sống của người dân trong khu vực.

Vị trí “vàng” hiếm hoi

Theo xu hướng của cuộc sống hiện đại, ngày càng nhiều người lựa chọn căn hộ chung cư để ở, do vậy, chung cư ngày càng gắn bó và trở thành nhu cầu phổ biến đối với người tiêu dùng. Để lựa chọn mua một căn hộ chung cư, khách hàng luôn cân nhắc rất nhiều yếu tố. Có thể nói, yếu tố vị trí dự án là một điều kiện vô cùng quan trọng để người mua quyết định lựa chọn căn hộ cho gia đình mình.

Nếu như trước đây, các dự án có vị trí được nhiều người mua nhà chọn lựa bởi vị trí “vàng” là quanh Hồ Gươm, Trung Hòa – Nhân Chính hay các dự án gần Hồ Tây, thì nay, khi mà những địa điểm khác, hệ thống kỹ thuật hạ tầng đều đã quá tải, vị trí chung cư Hong Kong Tower mới được coi là dự án "vàng" hiếm hoi nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội tại thời điểm hiện tại.

Dự án HongKong Tower tọa lạc trên mảnh đất rộng hơn 5.000m2, tại số 243A Đê La Thành, có vị trí trung tâm giao cắt ngã ba 3 quận Cầu Giấy – Ba Đình – Đống Đa. Nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi đã có cơ sở hạ tầng phát triển nhất định, kinh tế sầm uất, được thừa hưởng cả một hệ thống kiến trúc cảnh quan, những công trình công cộng, tiện ích như: Công viên Thủ Lệ, hồ Chùa Láng, các trường học đại học Giao thông vận tải, Học viện ngoại giao, Đại học ngoại thương, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Trung ương, Các trung tâm thương mại, giải trí lớn của Hà Nội như Lotte, Daewoo, Vincom Nguyễn Chí Thanh…

Đặc biệt, với vị trí giáp với tuyến đường quy hoạch Thái Hà – Voi Phục và đại sứ quán Nga ở mặt phía Đông Nam, vô cùng thuận lợi trong việc giao thông và thuận tiện kết nối với các khu vực xung quanh, Hong Kong Tower dự kiến sẽ là một trong những dự án được quan tâm nhiều nhất trên thị trường địa ốc.

Tuyến huyết mạch Thái Hà – Voi Phục hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo khu vực, đồng thời kéo theo sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo thủ đô trong tương lai, đồng thời cũng là một trong những ưu thế vị trí cạnh tranh quan trọng của dự án Hong Kong Tower.

Để biết thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ tốt nhất về dự án. Vui lòng liên hệ hotline tư vấn:

Công ty Cổ phần đầu tư đô thị Kang Long 0943.785.582

Sàn BĐS Sen Vàng 09.48.48.48.59

Sàn BĐS VUD 0913.378.158

Sàn BĐS EZ 0934.658.168

Sàn BĐS Lanmak 0915.161.515