1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Biệt thự vùng ven – Xu hướng thời đại

Xu hướng người dân bán nhà phố ra vùng ven mua nhà biệt thự đang trở nên phổ biến, đặc biệt là tại nhiều đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng. Với mức chi phí bỏ ra cũng tương đương nhưng người mua nhà đang có nhiều lựa chọn.

Đổi nhà 50m2 ở nhà biệt thự

Vợ chồng anh Long (40 tuổi) trước đây có 1 ngôi nhà nhỏ với diện tích đất 50m2, xây 2 tầng nằm trong ngõ tại đường Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền. Với 3 thế hệ ở tại đây, không gian sống khá chật chội và nỗi khổ mỗi lần đi gửi xe hơi, nhất là vào những ngày mưa gió lạnh cóng. Nhưng sau khi đi thăm dự án Anh Dũng 5 – Gelexim tại Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh. Anh đã quyết định mua lô đất rộng 200m2 xây biệt thự 2 tầng. Với giá đất khoảng 1 tỷ đồng và xây hết 1,5 tỷ đồng, vợ chồng anh được sở hữu một ngôi biệt thự khang trang mà giá đầu tư chỉ tương tương với ngôi nhà cũ.

Anh cho biết, từ ngày chuyển ra ở chỗ mới, các thế hệ gia đình anh đều cảm thấy rất thoải mái khi được sống trong một không gian thoáng mát quanh năm, đường xá rộng rãi thoải mái cho ông bà đi tập, các cháu đạp xe... Còn anh Long thì hồ hởi khoe rằng từ ngày chuyển ra chỗ mới, anh hoàn toàn quên đi việc kẹt xe, gửi xe mà thời gian di chuyển vào trung tâm chỉ 5 – 10 phút qua 2 cây cầu Rào 1 và 2. Công việc của anh thường xuyên phải lên Hà Nội họp hành, công tác.

Giờ đây chỉ cần 1h15’ là anh có thể có mặt tại trung tâm Hà Nội để làm việc. Anh Long chia sẻ: “Với đường cao tốc 5B vào hoạt động, tôi hoàn toàn có thể làm việc tại Hà Nội và đi về trong ngày như khi anh làm nghiên cứu sinh bên Úc”.

Ngôi nhà khang trang của vợ chồng anh Long
Ngôi nhà khang trang của vợ chồng anh Long

Gia đình ông Thành (60 tuổi) cũng có nhà cho thuê tại phố Lê Lợi chia sẻ:

“Trước đây tôi mua căn nhà phố này chỉ nghĩ đến tiện cho việc kinh doanh nhưng căn nhà không chỉ chật chội mà còn nằm sát mặt đường, rất ồn ào và bụi bặm. Giờ con cái đã lớn cần không gian riêng, bản thân mình cũng muốn có được một nơi an tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, tôi tự nhủ, đã đến lúc cần tìm một không gian sống tốt hơn rồi”.

Sau khi ghé thăm dự án Anh Dũng 5, thấy quy hoạch đường xá rộng rãi, không khí thoáng mát, ông Thành quyết định mua 600m2 để xây biệt thự vườn. Ông cho biết “Cuối tuần các con cháu tôi đều chỉ muốn về với ông bà và được chạy nhảy thoải mái”. Còn vợ ông thì hồ hởi khoe “Rau sạch nhà tôi ăn quanh năm không hết, còn cho các con đưa về nhà ăn trong tuần”.

Căn biệt thự 600m2 đất của gia đình ông Thành
Căn biệt thự 600m2 đất của gia đình ông Thành

Sức hấp dẫn của nhà đất ngoại ô

Có thể thấy, xu hướng bán nhà nội thành mua nhà ở ngoại thành càng trở nên mạnh mẽ hơn trong đà phục hồi của thị trường bất động sản từ đầu năm nay. Báo cáo về tình hình giao dịch nhà liền kề/biệt thự của Savills trong quý 1/2015 cho thấy tổng lượng giao dịch ở phân khúc này tăng 580% theo năm.

Đón được xu hướng “di cư” ra khỏi khu vực nội đô để tìm không gian sống tốt hơn của cư dân, Công ty Đất Xanh Miền Bắc – Chi nhánh Hải Phòng đã quyết định hợp tác phân phối các dự án Anh Dũng 5 (Phường Anh Dũng - Quận Dương Kinh), Quang Minh Green City (Thị trấn Núi Đèo – Thủy Nguyên)... với mong muốn đưa đến khách hàng cơ hội được hưởng thụ cuộc sống đích thực, không gian thoáng đãng ngay gần trung tâm thành phối. Các dự án đều có pháp lý minh bạch, cam kết trao sổ đỏ từng lô đến tay khách hàng, giúp những cư dân tương lai thêm phần yên tâm khi quyết định an cư lạc nghiệp tại đây.

Sự kiện Mở bán chính thức dự án Anh Dũng 5

Thời gian: 8h30 - 11h30 ngày 20/11/2016

Địa điểm: Dự án Anh Dũng V, Km2 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Liên hệ tham dự sự kiện: Công ty Đất Xanh Miền Bắc – Chi nhánh Hải Phòng.

18 Trần Hưng Đạo, Q Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Hotline: 0913.81.30.30