1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

BĐS phía Tây Hà Nội: Hết thời “ôm bom nổ chậm”?

Sau một thời gian, bong bóng bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội phát nổ khiến nhiều người khóc dở. Tuy nhiên, bước sang năm 2014, bất động sản phía Tây đang lộ nhiều tín hiệu khởi sắc, trở thành điểm “nóng” thu hút nhà đầu tư và người có nhu cầu thực.

BĐS phía Tây Hà Nội: Hết thời “ôm bom nổ chậm”?

HP Landmark Tower sẽ là tòa nhà cao nhất Hà Đông dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng từ cuối tháng 12/ 2015.
Từng là khu vực có tốc độ đô thị hoá cao nhất của Hà Nội 5 năm trước, thị trường BĐS phía Tây Thủ đô đã trải qua thời kỳ trầm lắng khá dài. Nay, những người mua nhà để ở tại khu vực này có thể tìm thấy những tiềm năng phát triển đang được cải thiện rõ rệt, điển hình là khả năng kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ.

Ngoài yếu tố hạ tầng có phần hơn các khu vực khác, lý do khiến giới đầu tư để mắt đến khu vực phía Tây cũng có một phần không nhỏ vì giá ở khu vực này đã giảm mạnh nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Cùng với ý đồ bắt đáy của giới đầu tư, không ít người dân có ý định mua nhà cũng hy vọng tìm được một căn hộ ưng ý khi giá đã giảm.

Một lý do khác để người có nhu cầu thực hy vọng vào các dự án BĐS khu vực phía Tây là nỗ lực tái cơ cấu dự án của các chủ đầu tư. Cuối năm 2013, hàng loạt dự án BĐS đã hồi sinh dưới bàn tay của các ông chủ mới hoặc bằng việc làm mới dự án (chủ yếu là bằng cách cơ cấu lại sản phẩm). Nhiều dự án trong số này đã và đang được chào bán với mức giá hấp dẫn.

Đó là những dự án giá trung bình, như Thăng Long Victory, Tây Mỗ... (giá từ 11 đến 15 triệu đồng/m2), tạo cơ hội tốt cho những khách hàng mua nhà để ở. Đó có thể là những dự án BĐS cao cấp, như Thăng Long Number One, Hanoi WestGate hay FLC Garden City, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong tương lai không xa.

Bên cạnh đó, những dự án mới tại khu vực Lê Văn Lương kéo dài – trung tâm mới của Thủ đô cũng đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu thực. Có thể kể tới những dự án đã và đang hoàn thiện như: HH2 Bắc Hà, Mulberylane, The Sparks…Đặc biệt, với sự gia nhập của dự án mới HP Landmark Tower khiến tỷ lệ giao dịch tại khu vực này tăng lên rõ rệt.

Tiếp nối thành công từ dự án CT2A Tân Tây Đô (hiện tại đã bàn giao nhà đợt 1), chủ đầu tư Hải Phát tiếp tục tạo dựng tên tuổi với dự án HP Landmark Tower. Nằm trong quần thể Dự án có diện tích rộng 2.9ha cùng tổng mức đầu tư lên đến 3.200 tỷ đồng, HP Landmark Tower sẽ là tòa nhà cao nhất Hà Đông với 45 tầng nổi và một tầng hầm, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng từ cuối tháng 12/ 2015.
 
HP Landmark Tower lại có giá bán hợp lý chỉ từ 1,3 đến 1,7 tỷ/căn hộ
HP Landmark Tower lại có giá bán hợp lý chỉ từ 1,3 đến 1,7 tỷ/căn hộ
 
Chất lượng căn hộ cũng là điểm mạnh của HP Landmark Tower, từ khâu thiết kế căn hộ đến cảnh quan, nội thất đều được hoàn thiện ở mức cao cấp. Bên cạnh đó, các dịch vụ tiện ích được bố trí hợp lý tạo cho cư dân cuộc sống khép kín hoàn hảo. Tầng 1, 2 được bố trí là trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và các khu vực phụ trợ, tầng 3 và 4 bố trí các khu vực đỗ xe và các dịch vụ khác, tầng 5 được bố trí các khu vực thể thao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bể bơi với diện tích 744m2 và khu vực hoạt động công cộng của cộng đồng dân cư tòa nhà và cây xanh, tầng 6 là dịch vụ nhà ở, văn phòng cho thuê...

Với những ưu điểm mà không phải dự án nào cũng có, nhưng HP Landmark Tower lại có giá bán hợp lý chỉ từ 1,3 đến 1,7 tỷ/căn hộ. Với những khách hàng chưa đủ tiềm lực tài chính sẽ được Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – MB, Chi nhánh Ba Đình hỗ trợ tới 70% giá trị hợp đồng với lãi suất ưu đãi.

Sáng thứ 7 ngày 19.4.2014 tới đây, Siêu thị dự án Bất động sản STDA sẽ mở bán chung cư cao cấp HP Landmark Tower tại tầng 2 tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội. Hotline: 0936 13 9191.