Thả 1 cá thể khỉ vàng về lại khu bảo tồn

(Dân trí) - Ngày 16/3, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp với Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn tiếp nhận và thả 1 cá thể khỉ vàng về Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Cá thể khỉ vàng (tên tiếng anh là Rhesus Macaque, tên khoa học là Macaca Mulatta) do anh Lê Văn Tĩnh, chủ quán cà phê Mộc Miên sống dưới chân núi Sơn Trà bắt được khi nó xuống khu vực nhà dân sinh sống để tìm thức ăn. Đây là cá thể đực nặng khoảng 6kg.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 1 cá thể khỉ vàng 

Lực lượng chức năng tiếp nhận 1 cá thể khỉ vàng 

Ông Trần Hữu Vỹ, giám đốc Trung tâm GreenViet khuyến cáo, khi người dân địa phương phát hiện, bắt giữ các cá thể động sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đi lạc nên hợp tác với cơ quan chức năng nhà nước hoặc các tổ chức bảo vệ đa dạng sinh học như GreenViet, ENV trong việc khai báo, giao nộp để thả về lại thiên nhiên. Đây hành động tốt nhằm hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã đang được các cấp, ngành chung tay thực hiện.

Được biết, khỉ vàng là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB chỉ được khai thác vì mục đích nghiên cứu khoa học, nghiêm cấm mọi hình thức săn bắt, sở hữu vì mục đích thương mại.

 

Khánh Hồng